Măng Đen - Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên

Cập nhật: 04/04/2017
Nguồn: dantocmiennui.v
Nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình năm từ 18 - 20oC, Khu du lịch sinh thái Măng Đen (Kon Tum) được mệnh danh là “Đà Lạt” thứ hai của Tây Nguyên.
Khu du lịch sinh thái Măng Đen nổi tiếng với 7 hồ nước tự nhiên được ví như những nàng công chúa ngủ trong rừng
 
Thuộc tuyến du lịch “Con đường xanh Tây Nguyên”, kết nối với tuyến du lịch “Con đường Di sản miền Trung” và “Con đường huyền thoại Hồ Chí Minh”, nơi đây đã được Chính phủ phê duyệt quy hoạch thành khu du lịch quốc gia.
 
Sở  hữu  những  cánh  rừng  già nguyên sinh, cảnh vật ở Khu du lịch sinh thái Măng Đen còn khá nguyên sơ với hệ động, thực vật phong phú, đa  dạng  như:  sơn dương,  hươu,  chim trĩ,  trăn,  pơ  mu, quế…,  rất  thuận  lợi để  phát  triển  du lịch  sinh  thái,  nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, Khu  du  lịch  sinh thái  Măng  Đen  còn có  nhiều  hồ  nước trong xanh như: Kot, Toong  Zơri,  Toong Pô,  Toong  Đam  và nhiều thác tuyệt đẹp như: Đăk Ke, Lô Ba, Pau Sủ…
 
Nhiều khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng nằm ẩn mình trong rừng thông xanh
 
Một góc khu trung tâm hành chính huyện Kon Plông
 
Đường tới Măng Đen rợp bóng thông
 
Khu  du  lịch  sinh thái  Măng  Đen  còn là nơi sinh sống của đồng  bào  Xê-đăng, H’rê với bản sắc văn hóa  truyền  thống, phong  tục  tập quán riêng biệt cùng nhiều lễ  hội  đặc sắc  như: đâm trâu, mừng lúa mới,  cầu  mưa…  Tất cả  cùng  hòa  quyện lại,  tạo  cho nơi  đây một sức hút đặc biệt đối  với  du  khách trong và ngoài nước.
 
Huyện Kon Plông xây dựng Măng Đen trở thành một vùng nghỉ dưỡng, tham quan, giải trí...thân thiện với thiên nhiên và con người
 
Thiên nhiên ban tặng cho Măng Đen nhiều thác nước tuyệt đẹp
 
Nhiều nhà vườn ở Măng Đen trồng các loại hoa xứ lạnh phục vụ nhu cầu của du khách
 
Bài: Quang Thái; Ảnh:Đình Chiểu