Tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2050, tài nguyên biển và hải đảo được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả trên nền tảng tăng trưởng xanh, đa dạng sinh học biển được bảo tồn, môi trường biển và các hải đảo trong lành, xã hội hài hoà với thiên nhiên.
Sở Du lịch TP. HCM vừa ban hành kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đường thủy trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Với 65 danh hiệu được UNESCO ghi danh, trải rộng trên tất cả 63 tỉnh, thành phố, Việt Nam tiếp tục thể hiện đóng góp có trách nhiệm vào việc làm phong phú, bảo vệ và phát huy kho tàng văn hóa nhân loại.
Tối 23/3, TP. HCM đã tổ chức đêm sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ 30, tại Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1, TP. HCM).
“Chúng tôi ăn rừng” là tựa cuốn sách kinh điển của nhà dân tộc học Georges Condominas kể về cách “ăn rừng” của người xưa rất hay, đó là phải giữ rừng một cách văn hóa. Hiện nay, con cháu của “chúng tôi ăn rừng” có thêm phương cách mới tiếp nối sự thông minh ấy, đó là “ăn rừng” từ bán tín chỉ carbon, từ trồng rừng gỗ lớn một cách căn cơ, khoa học và bền vững.
Du lịch sinh thái vốn được xem là mô hình giàu tiềm năng, đặc biệt tại các điểm đến có giá trị tự nhiên và đa dạng sinh học cao như các vườn quốc gia, khu bảo tồn. Tuy nhiên, để phát triển loại hình này một cách thực chất đòi hỏi sự bài bản, đồng bộ và trên hết chú trọng yếu tố bảo vệ môi trường.
Với quyết tâm chính trị cao và những nỗ lực không ngừng của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân, Công viên địa chất Đắk Nông đã được Hội đồng Chấp hành UNESCO khóa 209 công nhận là Công viên Địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO Đắk Nông vào ngày 07/7/2020 và sẽ đón bằng công nhận lại danh hiệu này vào tháng 10/2024.
Mặc bộ trang phục của người lính, hành quân trên dốc núi quanh co để cảm nhận sự vất vả và những hy sinh mà những chiến sĩ năm xưa đã trải qua để bảo vệ tuyến biên giới nơi địa đầu Tổ quốc. Đó là cảm nhận của du khách khi trải nghiệm chương trình du lịch “Hành quân theo bước chân anh” được tổ chức tại các xã biên giới thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Cùng với các địa phương trên cả nước, tối ngày (23/3), từ 20h30’-21h30’ phần lớn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tham gia tắt phần lớn đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất năm 2024.
Bằng cách khai thác tiềm năng của các nguồn năng lượng có thể tái tạo như mặt trời và gió, chúng ta có thể sản xuất hydrogen sạch. Đây là nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, mang lại những thay đổi tích cực cho cuộc sống, giảm đáng kể lượng phát thải carbon và góp phần kiến tạo tương lai xanh cho thế hệ mai sau.