Việt Nam đã thành lập được 9/16 khu bảo tồn biển

Các khu bảo tồn gồm: Cát Bà, Bạch Long Vỹ, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Vịnh Nha Trang, Núi Chúa, Hòn Cau, Côn Đảo, Phú Quốc.

Thái Nguyên: Sẵn sàng cho Chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc

Ngày 28/10, tại UBND tỉnh, Ban Tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ VI - Thái Nguyên 2014 đã tổ chức họp, thông qua tiến độ triển khai các hoạt động liên quan đến Chương trình.

Hội thảo ''Báo chí với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc''

Vừa qua, tại Bình Định, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức hội thảo “Báo chí với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc”.

Tỉnh Sơn La quy hoạch các khu bảo tồn đa dạng sinh học

Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020 và những năm tiếp theo, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Hà Giang: ''Đánh thức'' tiềm năng du lịch bằng chính sản phẩm du lịch

Hiện Hà Giang được đánh giá là điểm nhấn du lịch ở khu vực các tỉnh Đông - Tây Bắc, là nơi có nhiều lợi thế về tài nguyên sinh thái tự nhiên và nhân văn để phát triển du lịch. Với hệ thống 23 di tích, danh lam thắng cảnh xếp hạng cấp Quốc gia, 8 Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, 2 bảo vật Quốc gia và 29 di tích, danh lam thắng cảnh xếp hạng cấp tỉnh. Tỉnh đang khai thác các thị trường du lịch nội địa như T.P Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, trung chuyển du lịch với các tỉnh Đông - Tây Bắc theo chương trình hợp tác.

Liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa dân tộc và trình diễn trang phục dân tộc

(TITC) - Hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt, trong 03 ngày từ 31/10 đến 02/11/2014, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa dân tộc và trình diễn trang phục dân tộc với chủ đề “Vũ khúc Lạc Hồng” tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Những ngày ''Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng''tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” sẽ diễn ra từ ngày 21/11 - 23/11/2014 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Xếp hạng chót, Nội Bài, Tân Sơn Nhất bị kiểm tra

Từ 27-10 tới, hai sân bay quốc tế là Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ bị kiểm tra chất lượng dịch vụ, theo chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ GTVT.

Sơn La: Quy hoạch các khu bảo tồn đa dạng sinh học

Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020 và những năm tiếp theo, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Nhiều chính sách ưu tiên phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số

Theo Thông tư 12/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì vùng dân tộc thiểu số (DTTS) sẽ được ưu tiên hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho các vùng DTTS; phát triển mô hình du lịch miền núi có sự tham gia của cộng đồng các DTTS.