Quảng Ninh: Công nhận thêm các bãi tắm du lịch đạt chuẩn

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định công nhận các bãi tắm Hoàng Gia, Tuần Châu (TP Hạ Long) và Mai Quyền (Vân Đồn) là bãi tắm du lịch đạt chuẩn.

Sân bay Nội Bài siết chặt kiểm dịch y tế

Ngày 11/8, đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long làm trưởng đoàn và UBND TP. Hà Nội đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị việc phòng, chống dịch bệnh do virus Ebola tại sân bay Nội Bài.

Bình Định: Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn bị xâm hại nghiêm trọng

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND huyện An Lão, tỉnh Bình Định cho biết: Thời gian gần đây, Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn đã bị nhiều đối tượng khai thác gỗ quí và săn bắt trái phép. Tổng diện tích khoảng 22.000 ha có nhiều loại gỗ quý từ nhóm 1 đến nhóm 3, nay chỉ còn nguyên vẹn khoảng 8.000 ha.

Thừa Thiên Huế: Chấn chỉnh chất lượn ca Huế trên sông Hương

Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế cho biết, Sở này và UBND TP Huế đang triển khai kế hoạch chấn chỉnh hoạt động ca Huế trên sông Hương. Theo đó, sẽ kiểm tra xử lý các trường hợp bán vé lẻ, tranh giành, ghép khách; chấn chỉnh chất lượng chương trình biểu diễn; niêm yết công khai các địa điểm bán vé và giá vé.

Văn hóa là sức mạnh nội sinh phát triển đất nước

Văn hóa đã, đang và sẽ mãi đi cùng với tiến trình hình thành, xây dựng và phát triển của đất nước, con người Việt Nam.

Hà Nội gắn biển và tôn tạo Di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến

Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Sở VHTTDL Hà Nội tổ chức gắn biển 15 di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến giai đoạn 1946-1954 và tu bổ, tôn tạo, chỉnh trang 8 di tích cách mạng gắn với ngày Giải phóng Thủ đô.

Phát triển du lịch văn hóa trên cao nguyên Bắc Hà, Lào Cai

Đồng bào các dân tộc huyện vùng cao Bắc Hà đã nỗ lực bảo tồn, phát huy văn hóa bản địa đặc sắc, biến di sản thành tài sản để phát triển du lịch.

Bộ Y tế nâng cao cấp độ cảnh báo về dịch bênh Ebola

Hơn 1.600 người mắc virus Ebola, trong đó gần 900 người tử vong, dịch bênh Ebola đang diễn biến tồi tệ nhất trong lịch sử 40 năm qua tại các nước Tây Phi.

Ứng xử với Di sản - Xóa cung cách áp đặt, khai thác di sản sẽ tốt hơn

Có nên giao quyền quản lý di sản cho tư nhân hay không? Đây là vấn đề đang được xã hội rất quan tâm- xuất phát từ chủ trương cho tư nhân đấu thầu và tham gia quyền quản lý và khai thác di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long mới đây của UBND tỉnh Quảng Ninh. "Tôi ủng hộ chủ trương khai thác để di sản phát huy tốt hơn những giá trị nó đang chứa đựng. Chỉ có điều, giao cho tư nhân không có nghĩa là khoán trắng thu tiền”, PGS.TS Phạm Trung Lương nói.

Phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long

Tháng Ngày 6/8/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã họp góp ý đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)” và dự thảo đề án “Thành lập Ban Điều phối phát triển du lịch vùng ĐBSCL”do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn chủ trì.