Vịnh Hạ Long- Nhiều nơi tuyệt đẹp để khám phá

Nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam, là một phần bờ Tây vịnh Bắc Bộ, bao gồm vùng biển của thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả và một phần của huyện đảo Vân Đồn, Hạ Long cũng là nơi tập trung đa dạng sinh học cao với những hệ sinh thái điển hình như hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô, tùng áng, rừng cây nhiệt đới…cùng hàng nghìn loài động thực vật vô cùng phong phú, đa dạng.

Quảng Nam: Ứng dụng công nghệ sinh học và nano bảo vệ di tích Mỹ Sơn

Công trình tháp B5 thuộc khu di tích Mỹ Sơn đã được ứng dụng công nghệ sinh học và nano nhằm bảo vệ công trình khỏi những vi sinh vật gây hại.

Tràng An trở thành di sản thế giới 'kép'

Từ Doha (Qatar), ông Nguyễn Viết Cường, Cục Di sản, cho biết Tràng An đã trở thành di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của VN, ở cả tiêu chí văn hóa và thiên nhiên.

Danh thắng Tràng An chính thức trở thành Di sản thế giới

Danh thắng Tràng An chính thức trở thành Di sản thế giới vào lúc 16h00 ngày hôm nay 23 tháng 6 tại kỳ họp thứ 38 của Ủy Ban Di sản thế giới đang diễn ra ở Doha, Qatar

Nha Trang: Siết chặt quản lý hoạt động dịch vụ ven bờ biển

UBND TP Nha Trang vừa ra thông báo kết luận của phó chủ tịch thành phố ông Nguyễn Khắc Hà tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan nhằm lập lại trật tự mỹ quan đô thị bãi biển và đảm bảo an ninh du lịch trên tuyến biển Nha Trang.

''Bão rác'' tại các bãi tắm

Hàng năm, vào mùa du lịch cao điểm, các bãi biển ở từ Bắc chí Nam như Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu luôn trong tình trạng đông nghịt du khách đổ về nghỉ mát. Song song với đó là nhà hàng xả thải, các dịch vụ ven biển và người dân thiếu ý thức quăng rác đã khiến hầu như bãi tắm nào cũng bị ô nhiễm không ít thì nhiều...

Đà Nẵng: Cơ bản dập tắt đám cháy rừng ở Bà Nà

Phòng Cứu hộ - Cứu nạn Quân khu V cho biết đến 16h30 ngày 22/6, đám cháy ở khu vực rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa đã cơ bản được dập tắt.

Việt Nam đoạt giải ba cuộc tranh tài quốc tế

Schneider Electric đã tổ chức vòng thi chung kết toàn cầu của cuộc thi về ý tưởng kinh doanh “Go Green in the City 2014” (Giải pháp Xanh cho Thành phố 2014), tại Paris - Pháp từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 06 năm 2014 cho 24 thí sinh xuất sắc nhất đến từ khắp các châu lục. Đại diện Việt Nam là đội Energy Bank với hai nữ sinh Đặng Huỳnh Mai Anh và Nguyễn Thị Thùy Dương (đại học Ngoại thương TP Hồ Chí Minh) đã giành giải Ba.

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam hướng về biển, đảo, biên giới và chủ quyền Tổ quốc

(TITC) - Trong hai ngày 28 và 29/6/2014, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra lễ hội truyền thống hướng về biển, đảo, biên giới và chủ quyền Tổ quốc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Đẩy mạnh hành động xanh, nâng cao sự thân thiện

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh vừa có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh và Tỉnh Đoàn Quảng Ninh về một số đề án trọng tâm mà Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đang xây dựng. Bí thư thứ nhất nhấn mạnh, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cần phát huy vai trò của Đoàn và nâng cao hơn nữa sự thân thiện của thanh thiếu nhi trong hoạt động du lịch.