Nỗ lực để Sầm Sơn không còn ''chặt chém''

Sầm Sơn vốn là một bãi biển đẹp của xứ Thanh nhưng lại bị tiếng xấu là hay “chặt chém” du khách, lộn xộn trong kinh doanh thương mại, vệ sinh môi trường không đảm bảo… Để “xoá” tai tiếng này, thời gian gần đây chính quyền và nhân dân thị xã ven biển này đang nỗ lực để xây dựng nơi đây thành khu du lịch biển văn minh, thân thiện, mến khách, xứng với một khu đô thị loại ba.

Đà Nẵng bảo vệ môi trường biển đón mùa du lịch mới

Đà Nẵng đang chuẩn bị đón mùa du lịch mới. Biển Đà Nẵng sẽ là một trong những lựa chọn của du khách vào dịp này. Do vậy, những hoạt động tham gia giữ gìn môi trường biển sẽ góp phần để lại dấu ấn đẹp trong lòng du khách khi tới đây.

Chung tay giữ gìn môi trường biển

Đã thành thông lệ, trước mùa du lịch hàng năm, Thị xã Cửa Lò luôn tập trung mọi nguồn lực để chỉnh trang đô thị. Và việc giữ gìn vệ sinh môi trường là việc làm thường xuyên được đề cập trong kế hoạch phát triển du lịch, nhằm tạo ra những nét mới để đón du khách.

LHQ kêu gọi cùng hành động chống biến đổi khí hậu

Ngày 4/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã khai mạc Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu, tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, đến từ nhiều quốc gia thành viên Liên hợp quốc, trong đó có hơn 100 vị bộ trưởng.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác tổ chức Vesak 2014

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2014 (Vesak 2014) phải bảo đảm thành công, an toàn tuyệt đối, đón tiếp trọng thị, hoan hỷ.

Dịp nghỉ Lễ 30/4- 1/5: Kiên quyết không để khách du lịch bị ''chặt chém''

Mới đây, Tổng cục Du lịch (TCDL) đã có công văn gửi Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố yêu cầu đảm bảo các hoạt động nghỉ lễ 30/4, 1/5 và lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. UBND các tỉnh, thành, nơi có các trung tâm du lịch lớn cũng có các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giá cả dịp lễ này.

Sa Pa tạo điều kiện tốt nhất cho du khách

Ông Nguyễn Mạnh Hảo - Trưởng Phòng Văn hoá và Du lịch huyện Sa Pa (Lào Cai) cho biết: Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay, ngoài việc củng cố toàn bộ các công trình, cơ sở vật chất, huyện Sa Pa triển khai công tác chuẩn bị đón du khách tham quan, nghỉ dưỡng dịp lễ 30/4 - 1/5 sớm hơn nên đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất.

Dành 85% phí tham quan cho công tác trùng tu, bảo tồn, tôn tạo di tích phố cổ Hội An 

Liên quan đến việc du khách phải mua vé khi vào tham quan phố cổ Hội An - Quảng Nam, sáng 26/4, lãnh đạo thành phố Hội An đã tổ chức họp báo để thông tin chính xác chủ trương này của thành phố.

Bộ TN&MT họp báo thường kỳ tháng 4: Tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Chiều 28/4, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 4/2014, giới thiệu về kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới; thông báo kết quả tình hình triển khai xây dựng Dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2005. Thứ trưởng Trần Hồng Hà chủ trì buổi họp báo, cùng dự có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Văn phòng Bộ và đại diện Sở TN&MT TP.Hải Phòng.

Nam Định: Nhà vệ sinh khu du lịch: Chuyện “nhỏ” mà không nhỏ

Nhằm chỉ đạo nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch đảm bảo yêu cầu văn minh của các khu, điểm du lịch, ngày 4/9/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về “tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch”.