Tăng cường điểm bán vé tham quan khu phố cổ Hội An

Trung tâm VH-TT Hội An đang phối hợp với các ngành, các địa phương liên quan khảo sát vị trí để tiến hành di dời quầy bán vé tham quan khu phố cổ tại cuối đường Châu Thượng Văn qua phía nam cầu An Hội và tăng cường thêm 4 điểm bán vé (tại số 9 đường Bạch Đằng, số 6 đường Nguyễn Thái Học, kiệt xóm Dinh – phường Cẩm Phô, và nhà số 30 đường Trần Phú) vừa tạo thuận lợi cho du khách mua vé tham quan vừa góp phần chống thất thu từ bán vé tham quan.

Phú Yên bảo tồn và phát triển hai khu rừng đặc dụng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển hai khu rừng đặc dụng đến năm 2020 với tổng diện tích tự nhiên 19.559 ha.

Ngày Trái đất

Ngày 20/4/2014, tại quận 7 – TP.HCM, sẽ diễn ra chương trình Ngày trái đất Green Talk.

Đưa ô tô điện phục vụ du lịch

Báo cáo trình Thủ tướng về kết quả thực hiện Dự án thí điểm sử dụng xe chạy năng lượng điện phục vụ khách du lịch, Bộ GTVT đánh giá cao loại phương tiện góp phần cải thiện môi trường này, song cũng kiến nghị cần hạn chế nhằm đảm bảo ATGT.

Công bố Chiến lược khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tổ chức Lễ công bố Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Thêm giải pháp bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long

Thời gian qua, các dự án BVMT của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã có những đóng góp rất quan trọng đối với việc bảo vệ môi trường (BVMT) Vịnh Hạ Long.

Tàn phá suối nước nóng 'có một không hai' ở VN

Nhiều lỗ phun tự nhiên của suối Bang đã bị tắc hoặc bị lấp, hai bên bờ là vô số vỏ trứng, bao xà phòng, lông động vật, còn trong dòng nước đen ngòm có rất nhiều bao dầu gội đầu, sữa tắm...

Festival Huế có 9 điểm wifi miễn phí

Các điểm phát sóng wifi này được triển khai tại các điểm là trung tâm Lễ hội, khu vực dành cho báo chí; khu vực công viên; khu vực hành chính công của tỉnh.

Liên hợp quốc kêu gọi ngăn tình trạng Trái Đất nóng lên

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 13/4 đã ra tuyên bố hoan nghênh những kết luận được đưa ra trong Bản báo cáo mới nhất của nhóm các chuyên gia liên chính phủ, liên quan tới tình trạng biến đổi khí hậu trên Trái Đất.

Đà Nẵng: Nỗ lực trở thành Thành phố đáng sống

Chất lượng môi trường ở Đà Nẵng đã được cải thiện là đánh giá của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng tại một hội thảo mới đây về ứng phó với biến đổi khí hậu. Nỗ lực để trở thành một thành phố xanh, sạch, đáng sống của Đà Nẵng đã bắt đầu phát huy hiệu quả.