Vịnh Hạ Long: Bảo vệ môi trường luôn là ưu tiên số 1

Kể từ khi Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới đến nay đã được 20 năm. Khu di sản thiên nhiên thế giới này có những bước phát triển đặc biệt, trở thành địa chỉ hấp dẫn lớn đối với khách du lịch, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. Mỗi năm, Vịnh Hạ Long thu hút hàng triệu khách quốc tế đến tham quan. Tuy nhiên, trong quá trình đô thị và phát triển kinh tế thị trường, Vịnh Hạ Long cũng đứng trước những thách thức không nhỏ về môi trường...

TP HCM phát động Chiến dịch Giờ Trái đất Xanh 2014

Chiến dịch Giờ Trái đất Xanh 2014 tại Việt Nam có khẩu hiệu chính “Hãy hành động để Trái đất thêm xanh” kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân, gia đình, doanh nghiệp tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 vào thứ Bảy ngày 29/3.

Bình Thuận đón gần một triệu lượt khách trong quý 1 năm 2014

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong quý 1 năm 2014 có khoảng 982.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Bình Thuận, trong đó khách quốc tế có 135.000 lượt đến từ các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc, Pháp, Thuỵ Điển, Mỹ, Anh, Úc…, doanh thu đạt trên 2.010 tỷ đồng.

Dầu vón cục tiếp tục tràn vào bãi biển Vũng Tàu

Sáng 10/3, dầu dạng vón cục lại tiếp tục tràn vào bãi biển Vũng Tàu. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã hướng dẫn địa phương và các khu du lịch huy động nhân viên khẩn trương thu gom.

TP.HCM: Khẩn trương xây dựng đề án thành lập Cảnh sát du lịch

Báo cáo tại buổi họp Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch TP.HCM để đánh giá tình hình hoạt động năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014 cho biết, trong thời gian tới TP phải tăng cường hơn nữa công tác an ninh du lịch với mục tiêu phải chấm dứt nạn chèo kéo khách du lịch.

Lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt cho Nhà tù Sơn La

Từ nhiều năm nay, nhà tù Sơn La đã trở thành một địa điểm văn hóa, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Quảng Nam: Tổng kết dự án Phát triển sản phẩm thủ công dấu ấn và du lịch làng nghề

UBND tỉnh Quảng Nam và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam vừa phối hợp tổ chức Hội thảo Tổng kết dự án “Phát triển sản phẩm thủ công dấu ấn và du lịch làng nghề tại Quảng Nam”.

Cây đa Sơn Trà - “Cây Di sản Việt Nam”

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phùng Tấn Viết vừa có văn bản đồng ý chủ trương lập hồ sơ đăng ký xét công nhận Cây đa Sơn Trà là cây Di sản Việt Nam giai đoạn 2014-2020 với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Đây là cây cổ thụ đầu tiên tại Đà Nẵng được đề xuất trở thành cây Di sản.

Giờ Trái đất 2014, Hà Nội ước đoán tiết kiệm điện tăng 10%

Bắt đầu tham gia vào chiến dịch này từ năm 2009 cho đến nay, chiến dịch Giờ Trái đất đã đem lại những hiệu quả thiết thực đối với Thủ đô Hà Nội.

Hơn 1.000 tỷ đồng bảo vệ rừng bền vững

Một dự án trị giá 26 triệu EURO (tương đương khoảng 1.080 tỷ đồng) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 tại năm tỉnh.