Chính thức xóa bỏ nạn nuôi nhốt gấu ở tỉnh Bình Thuận

Theo Tổ chức động vật châu Á (AAF), ngày 25/3, các chuyên gia của tổ chức này phối hợp cùng cơ quan chức năng tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã triển khai cứu hộ cá thể gấu cuối cùng nuôi nhốt tại đây.

Cán bộ công chức ở Hội An đi làm bằng xe đạp

Việc thành phố Hội An thực hiện chủ trương đi xe đạp do Bí thư Thành ủy - Anh hùng lao động Nguyễn Sự đã khởi xướng chủ trương đi đạp. Chủ trương đi xe đạp nhằm hướng đến xây dựng Hội An sớm trở thành thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch đầu tiên của Việt Nam.

Việt Nam học tập kinh nghiệm quản lý đa dạng sinh học

Từ ngày 20/3 đến 30/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến cùng đoàn công tác có chuyến công du chính thức đến Nam Phi để học tập kinh nghiệm trong việc quản lý bảo tồn đa dạng sinh học.

Miễn vé tham quan di sản Huế

Sáng 24.3, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết nhân kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên - Huế (26.3.1975 – 26.3.2014), đơn vị mở cửa miễn vé cho cán bộ, nhân dân trong tỉnh và khách du lịch là người Việt Nam tham quan các điểm di sản Huế từ 7 giờ đến 17 giờ ngày 26.3.

Thừa Thiên – Huế: Phát hiện cá thể họ rùa “khủng”

Sáng 24/3, trong quá trình đánh bắt thủy sản trên phá Tam Giang (Thừa Thiên Huế), ông Nguyễn Vân (thôn Vĩnh Tu, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền) phát hiện một sinh vật lạ (đoán là họ rùa) đang bị mắc kẹt.

Đà Nẵng: Kêu gọi bảo tồn loài Voọc chà vá chân nâu

Nhằm kêu gọi mọi người chung tay bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm, trong hai ngày (22 và 23/3), Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và Câu lạc bộ Cán bộ trẻ TP.Đà Nẵng tổ chức lắp đặt 100 poster quảng bá hình ảnh loài voọc chà vá chân nâu tại 50 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch tại khu Quần thể danh thắng Tràng An

Quần thể danh thắng Tràng An có diện tích khoảng 12.000ha, là tổ hợp của các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh như: Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, Khu tâm linh núi-chùa Bái Đính, Khu du lịch Tam Cốc- Bích Động. Mỗi khu, điểm du lịch ở đây có những thế mạnh, sản phẩm du lịch riêng, do đó đã có sức hút rất lớn đối với khách du lịch trong thời gian qua.

Việt Nam hưởng ứng Ngày khí tượng thế giới

Lễ kỷ niệm Ngày Khí tượng thế giới (23/3) do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, diễn ra sáng 23/3 tại Hà Nội. Chủ đề của Ngày khí tượng thế giới năm 2012 được Tổ chức Khí tượng thế giới chọn là “Tăng cường sức mạnh cho tương lai bằng thông tin thời tiết, khí hậu và nước”, cụ thể là làm sáng tỏ những lợi ích do thông tin thời tiết, khí hậu và nước mang lại cho các ngành kinh tế, xã hội.

Bình Thuận hút khách bằng môi trường du lịch an toàn

Quý 1/2014 tỉnh Bình Thuận đã thu hút khoảng 982.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, với doanh thu trên 2.010 tỷ đồng, trong đó khách quốc tế là 135.000 lượt, đến từ nhiều quốc gia như Nga, Đức, Hàn Quốc, Pháp, Thuỵ Điển, Mỹ, Anh, Úc...

Hành động vì Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Từ chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2014 “Yêu thương và chia sẻ”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra khẩu hiệu là “Hãy hành động vì mục tiêu gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tạo ra một môi trường sống và làm việc hạnh phúc hơn”.