Bình Thuận hút khách bằng môi trường du lịch an toàn

Quý 1/2014 tỉnh Bình Thuận đã thu hút khoảng 982.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, với doanh thu trên 2.010 tỷ đồng, trong đó khách quốc tế là 135.000 lượt, đến từ nhiều quốc gia như Nga, Đức, Hàn Quốc, Pháp, Thuỵ Điển, Mỹ, Anh, Úc...

Hành động vì Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Từ chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2014 “Yêu thương và chia sẻ”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra khẩu hiệu là “Hãy hành động vì mục tiêu gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tạo ra một môi trường sống và làm việc hạnh phúc hơn”.

Thời tiết nắng nóng “ủng hộ” du lịch Bình Thuận

Theo Sở Văn hóa – thể thao & Du lịch, dù đã qua dịp Tết Nguyên đán nhưng hoạt động du lịch trong tháng 3/2014 trên địa bàn Bình Thuận vẫn tiếp tục diễn ra sôi động, do còn lượng lớn khách quốc tế đến địa phương theo các tour đặt trước. Bên cạnh đó, thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè, khí hậu nắng nóng bất thường nên du lịch biển luôn là sự lựa chọn hàng đầu của du khách nội địa.

Xem đàn khỉ trên Vịnh Hạ Long

Việc bảo vệ giá trị đa dạng sinh học, thực hiện mục tiêu khai thác Vịnh Hạ Long một cách bền vững là việc làm thường xuyên, lâu dài của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Trong quá trình quản lý, theo dõi nghiên cứu tại khu vực đảo Đầu Bê, Tùng Ngọc, cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã phát hiện một số cá thể khỉ sống rải rác tại đây.

Mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày nước thế giới 2014

Ngày 21/3, tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã diễn ra Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới với chủ đề “Nước và năng lượng”. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã tới dự.

Cách bảo tồn hiệu quả ở làng cổ Đường Lâm

Ngôi nhà cổ 5 gian, đã 400 năm tuổi của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng là 1 trong 5 công trình của làng cổ Đường Lâm, vừa được UNESCO trao giải “Công trạng” trong Giải thưởng về bảo tồn di sản văn hóa khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2013.

Tìm giải pháp để du lịch làng nghề phát huy hiệu quả

Trao đổi kinh nghiệm, tìm ra giải pháp để du lịch làng nghề tại Việt Nam thực sự phát huy tiềm năng và hiệu quả, đóng góp ngày càng lớn cho mục tiêu phát triển du lịch, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội là nội dung chính của Hội thảo quốc tế “Làng nghề và phát triển du lịch” do Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Silpakorn (Thái Lan), tổ chức ngày 20/3.

Hải Phòng: Phát động cuộc thi báo chí “Du lịch Hải Phòng xanh và phát triển bền vững”

Thực hiện chủ đề năm 2014 của thành phố “Phục hồi kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng”, hướng tới Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ III – Hải Phòng 2014 và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt – Danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà, sáng ngày 19/3/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo Hải Phòng tổ chức Lễ phát động cuộc thi báo chí “Du lịch Hải Phòng xanh và phát triển bền vững”.

400 sinh viên tham gia ngày hội Walking Tour

Hoạt động Walking Tour 2014 lần này do các bạn sinh viên thuộc Ban Đối Ngoại trực thuộc Đoàn Thanh niên trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, đã được diễn ra tại công viên Hoàng Văn Thụ với sự tham gia của hơn 400 sinh viên đến từ không chỉ trường Đại Học Quốc Tế mà còn từ các trường THPT, Đại học, Cao đẳng khác nhau trong TP.HCM.

Khách sạn Sheraton Nha Trang hưởng ứng Giờ Trái đất

Bà Catherine Racsko - Tổng Giám đốc khách sạn Sheraton Nha Trang cho biết, vào lúc 20 giờ 30, thứ Bảy ngày 29-3, khách sạn Sheraton Nha Trang tổ chức tiệc cocktail nhẹ tại quầy bar Altittude trên tầng 28 để khách hàng và người dân địa phương có thể tham gia vào sự kiện Giờ Trái đất.