Trên 4.000 bạn trẻ tham gia bảo vệ động vật hoang dã

Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) vừa cho biết, trong những tháng đầu năm 2014, số lượng bạn trẻ tham gia mạng lưới tình nguyện viên bảo vệ động vật hoang dã của đơn vị này đã tăng kỷ lục, với tổng số thành viên lên hàng ngàn người.

Lâm Đồng tăng cường quản lý và bảo tồn động vật hoang dã

Lâm Đồng là tỉnh có diện tích rừng khá lớn, nguồn động vật rừng đa dạng, đồng thời là trung tâm du lịch hàng đầu cả nước. Mới đây, tỉnh đã có chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu các tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các huyện không tổ chức đưa khách đến tham quan các điểm khai thác, kinh doanh động vật hoang dã không được phép kinh doanh phục vụ du lịch. Các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp về vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến, kinh doanh trái phép động vật hoang dã và sản phẩm của chúng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Phát hiện thêm hai loài hoa trà mới tại tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai

Thêm hai loài thực vật mới (hoa trà) được phát hiện ở khu vực tỉnh Lâm Đồng có tên Camellia curryana và Camellia longii. Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc vườn thực vật hoàng gia Úc và Trung tâm Đa dạng sinh học và Phát triển – Viện Sinh thái học Miền Nam.

Phát động bảo vệ môi trường du lịch tại đảo Lý Sơn

Sáng 17/3, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), TCDL phối hợp với Sở VHTTDL Quảng Ngãi và UBND huyện đảo Lý Sơn tổ chức Lễ phát động bảo vệ môi trường du lịch.

Phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với phát triển du lịch

Tại TP. Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức hội thảo khoa học “Phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với phát triển du lịch tại hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước”.

Khai trương “Chợ đêm Du lịch Cần Thơ”

Tối ngày 12.3.2014, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế TP Cần Thơ đã khai trương “Chợ đêm Du lịch Cần Thơ”.

Bảo tồn và khai thác các giá trị di sản văn hóa của khởi nghĩa Yên Thế

Ngày 14/3, tại huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và khai thác các giá trị di sản văn hóa về phong trào khởi nghĩa Yên Thế”.

Lễ hội Tây Thiên 2014: Làm tốt bảo đảm an ninh trật tự

Từ đầu năm đến nay, khu danh thắng, di tích Tây Thiên thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, đón khoảng gần 500.000 lượt tới thăm quan, du lịch.

Cần quản lý hoạt động cho thuê xe máy với người nước ngoài

Hiện nay, khi đến Việt Nam du lịch, không ít các du khách nước ngoài thường thuê xe máy tự lái để đi tham quan cho tiện lợi. Thủ tục thuê xe máy cho khách nước ngoài cũng rất dễ dàng.

Tổ chức và quản lý lễ hội năm 2014

Ngày 12/3/2014, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức họp báo sơ kết công tác tổ chức và quản lý lễ hội đầu năm 2014. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên chủ trì cuộc họp.