Hội An - thành phố của xe đạp

“Bắt đầu từ 25.3 tới, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức ở Hội An sẽ đến công sở làm việc bằng xe đạp”, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết.

Khánh Hòa: Cần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch

Mới đây, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 vừa có buổi làm việc với Sở VHTTDL Khánh Hòa, UBND TP Nha Trang và các ban, ngành liên quan về công tác phát triển du lịch trong thời gian qua, định hướng phát triển du lịch của địa phương đến năm 2020, tìm giải pháp giúp du lịch Khánh Hòa tiếp tục phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trọng điểm của tỉnh trong thời gian tới.

Công cuộc bảo tồn cần được tiến hành thường xuyên

Bà Katherine Muller-Marine, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh, công việc bảo tồn di sản cần được tiến hành ngay từ khi chưa được công nhận và phải được tiến hành liên tục, thường xuyên để đảm bảo tính phát triển bền vững.

Thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển nhanh và bền vững

Bày tỏ tâm tư trong dịp đầu Xuân Giáp Ngọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn cho biết để có được những thành tựu ấn tượng của năm 2013 vừa qua là nhờ có kết nối và hợp tác, hỗ trợ của các cấp, các ngành và sự tham gia của cả cộng đồng.

Không chỉ hỗ trợ du khách…

Trước tình trạng khách du lịch nước ngoài bị "chặt chém", từ chỗ chỉ "biết vậy, rồi để đấy", giờ du khách đến Hà Nội đã có địa chỉ để "trình báo" những rắc rối gặp phải; những đối tượng bắt chẹt giá khách du lịch không chỉ phải trả lại tiền, mà còn bị phạt nặng…

100 tổ chức dân sự tham gia ứng phó biến đổi khí hậu

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong các hoạt động truyền thông và vận động chính sách về Biến đổi khí hậu,” sẽ có khoảng 100 các tổ chức dân sự là thành viên của Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC) trên 23 tỉnh, thành phố của Việt Nam được gắn kết và cùng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Điểm danh những cây già nhất Việt Nam

Trên khắp cả nước, hiện có hàng ngàn cây cổ thụ và trong số đó có nhiều cây với tuổi đời từ vài trăm cho đến hơn 1.000 năm tuổi. Trang tin Điện tử Bảo vệ Môi trường Việt Nam (MOITRUONG.COM.VN) xin điểm danh một số cây cổ thụ nhất Việt Nam và những cây có ý nghĩa lịch sử.

Trồng cây vì một Việt Nam xanh

Lễ phát động “Tết trồng cây - Xuân Giáp Ngọ 2014” diễn ra hôm nay ở tỉnh Thái Bình với mục đích vì một Việt Nam xanh.

Việt Nam nhận giải cao nhất bảo vệ môi trường ASEAN

Tại lễ trao giải diễn ra tối qua ở Hà Nội, Việt Nam cùng với Malaysia đã đạt giải cao nhất Liên hoan Ảnh và Phim phóng sự tài liệu bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong cộng đồng ASEAN năm 2013.

Quảng Trị: Đẩy mạnh tiến độ dự án về đa dạng sinh học

Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng vừa làm việc với UBND Quảng Trị và Ban quản lý Dự án “Hành lang đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2” (BCC) về việc triển khai dự án tại tỉnh Quảng Trị.