Kinh nghiệm quản lý di sản ở Hội An và cù lao Chàm

Đô thị - thương cảng Hội An là kết quả của hơn 2.000 năm lịch sử khai phá, điểm gặp gỡ giao lưu giữa các nền văn hóa Champa, Việt, Hoa, Nhật, Ấn, Đông Nam Á và phương Tây… Bên cạnh giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo, đây còn là nơi tập trung mật độ di tích dày đặc với hơn 1.360 di tích các loại, chủ yếu là di tích kiến trúc nghệ thuật”. Khác biệt không gian phố cổ, cù lao Chàm là một quần đảo gồm 8 đảo khác nhau, với khoảng 3000 dân.

Dẹp nạn “cái bang” trước thềm Festival Huế 2014

Từ sau Tết Nguyên đán, nạn ăn xin lại xuất hiện với tần suất cao tại nhiều điểm tham quan, du lịch tâm linh ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đạt 2.850 tỷ đồng

Ngày 27/2, tại Hội nghị triển khai kế hoạch 2014 về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng gắn với Chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng do Tổng cục Lâm nghiệp và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp tổ chức ở Hà Nội, ông Hà Công Tuấn cho biết đến nay, toàn quốc đã có 34 tỉnh, thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh, tạo ra nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đạt gần 2.850 tỷ đồng trong giai đoạn 2009-2013.

Tôn vinh vẻ đẹp hàng triệu loài động vật

Ngày 3/3 là cơ hội cho tất cả chúng ta, không phân biệt bạn là ai và bạn ở đâu, để tôn vinh vẻ đẹp và sự đa dạng của hàng triệu loài động vật, thực vật đang cùng chung sống trên hành tinh với chúng ta.

Chọn chủ đề Ngày Môi trường Thế giới 2014

Các bạn có thể gửi tới Liên Hợp quốc những vấn đề quan trọng bằng cách bỏ phiếu chọn chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2014, tại địa chỉ www.unep.org/wed để lựa chọn khẩu hiệu mà bạn cho là hay nhất và hiệu quả nhất.

Bảo vệ môi trường - Môn học bắt buộc của sinh viên

Đã từ lâu, các hoạt động bảo vệ môi trường được các bạn sinh viên hưởng ứng và ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên, Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) và đại học Keuka (Hoa Kỳ) đã đưa những hoạt động này vào chương trình dạy học như một môn học bắt buộc, là điều kiện để sinh viên được cấp bằng khi ra trường.

Hạ Long vào top điểm đến ăn ảnh nhất thế giới

Thắng cảnh của Việt Nam cùng với các địa danh nổi tiếng như Bali, Everest, Santorini... có trong danh sách top các điểm đến ăn ảnh nhất thế giới, trong khi Detroit, London là hai điểm đến được bình chọn là kém ăn ảnh nhất thế giới.

Phát triển mô hình du lịch trách nhiệm tại 3 tỉnh Duyên hải miền Trung

(TITC) - Vừa qua, tại Thừa Thiên Huế đã diễn ra phiên họp cấp cao về hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh Duyên hải miền Trung (Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam) dưới sự chủ trì của Tổng cục Du lịch cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” (gọi tắt là Dự án EU, do Liên minh Châu Âu tài trợ).

Bảo tồn loài Chà Vá chân đen ở Khu bảo tồn Tà Đùng

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án "Nâng cao năng lực cho cán bộ khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, thu hút người dân tham gia hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và thực hiện cơ chế chia sẻ lợi ích," Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng phối hợp trường Đại học Lâm nghiệp thực hiện chương trình “Điều tra, giám sát loài Chà Vá chân đen và một số loài trong họ Trĩ-bộ Gà" của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (thuộc địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông).

“Giới trẻ cần hành động để tránh thảm họa thiên tai”

Ghi nhận vai trò quan trọng của giới trẻ trước những biến động bất thường của biến đổi khí hậu, Tổ chức Khí tượng thế giới đã lựa chọn chủ đề “Thời tiết và Khí hậu: Giới trẻ cùng hành động” cho Ngày Khí tượng thế giới năm 2014.