Đà Nẵng: Phổ biến xe máy điện - Hướng tới thành phố carbon thấp

Sáng nay (8/11), Đại học Đà Nẵng phối hợp với Công ty Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo phát triển xe điện ở Việt Nam - Hướng tới môi trường carbon thấp.

Diễn đàn lần thứ 15 về Đổi mới sinh thái và hội nghị bàn tròn của UNEP về Đổi mới sinh thái

Sự kiện “Cắt giảm lãng phí…Sử dụng hiệu quả nguồn lực và đổi mới sinh thái trong các chuỗi lương thực bền vững" diễn ra vào thứ hai và thứ ba, ngày 12-13/11 tại khách sạn Hilton, số 1 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phát hiện thằn lằn mới ở Kon Tum

Giới khoa học vừa phát hiện thêm một loài thằn lằn mới có kích cỡ nhỏ, chiều dài của đầu và thân khoảng 35 mm.

Thụy Điển tiếp tục hỗ trợ An Giang về bảo vệ môi trường

Chiều 6/11, Đoàn công tác của Vương quốc Thụy Điển do ông Bo Netz, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan hợp tác Quốc tế Thụy Điển (SIDA) dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về kết quả các dự án hợp tác của Thụy Điển đã triển khai trên địa bàn tỉnh và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

TT-Huế tiếp nhận dự án giảm thiểu biến đổi khí hậu

Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Hoàng Ngọc Khanh cho biết tỉnh vừa tiếp nhận dự án "Thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu" do tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NAV/NCA) với tổng nguồn vốn là hơn 621 triệu đồng.

EU yêu cầu giảm dùng túi nylon để bảo vệ môi trường

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua đề xuất yêu cầu các nước thành viên giảm sử dụng túi nylon (nhựa dẻo) mỏng có tay xách để bảo vệ môi trường.

Tìm thấy loài cá heo lưng gù mới

Theo tạp chí Molecular Ecology (Australia), một nhóm nhà khoa học quốc tế vừa phát hiện loài cá heo lưng gù mới ngoài khơi phía bắc Australia. Các xét nghiệm di truyền cho thấy loài động vật này chưa từng được giới khoa học biết đến.

Phục hồi rừng Trường Sơn

Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam vừa khởi động chương trình phục hồi rừng ở dãy Trường Sơn, khu vực biên giới Lào và Việt Nam.

Đà Nẵng tham gia “Mạng lưới các thành phố sinh thái Đông Nam Á”

Tin từ Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng cho biết, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) có thông báo mời thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) cùng với 4 thành phố khác là Pintan (Trung Quốc), Iskandar (Malaysia), Cebu (Philippines) và Map Ta Phut (Thailand) tham gia vào dự án “Thúc đẩy hình thành mạng lưới các thành phố sinh thái Đông Nam Á”.

Phát hiện loài nấm mới ở Lâm Đồng

Các nhà khoa học Việt Nam vừa ghi nhận thêm loài nấm lõ Dreswe ở Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà.