Lễ phát động quốc gia Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2013

Sáng 21/9, tại vườn hoa TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Bộ TN&MT phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng và Đại sứ quán Australia tổ chức Lễ phát động quốc gia Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2013. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ TN&MT Bùi Cách Tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Australia tại Việt Nam Angela Pickett. Mặc dù trời mưa liên tục nhưng buổi lễ đã thu hút hàng ngàn cán bộ, người dân, học sinh sinh viên TP.Đà Lạt tham dự.

Du lịch Việt Nam hưởng ứng ngày Du lịch Thế giới

(TITC) - Hưởng ứng ngày Du lịch Thế giới (27/9/2013), Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội sẽ phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức chương trình đạp xe bảo vệ môi trường và họp báo nhằm chuyển tải thông điệp của Ngày Du lịch thế giới với chủ đề “Du lịch và Tài nguyên nước: Hãy chung tay bảo vệ tương lai của chúng ta” và hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về “Du lịch có trách nhiệm” tại Việt Nam trong hai ngày 26 và 27/9/2013 tại Hà Nội.

“Giải pháp kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam”

(TITC) – Đó là chủ đề chính của hội nghị Green Biz 2013 do Eurocham (Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam), Bộ Công Thương và VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam), cùng sự hỗ trợ đặc biệt của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam phối hợp tổ chức tại khách sạn Melia Hanoi trong hai ngày 19 và 20/9/2013.

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2013

Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng tham gia hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994. Đến nay, chiến dịch được các cấp, ngành, địa phương và đông đảo tầng lớp nhân dân ủng hộ nhiệt tình. Qua đó, nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường bằng những hành động đơn giản, cụ thể được nâng lên rõ rệt.

TP.Đà Nẵng và TP. Boras (Thụy Điển) ký kế hợp tác phát triển môi trường

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thụy Điển và Việt Nam trong năm tới, Đà Nẵng đã ký kết hợp tác với thành phố Boras của Thụy Điển về phát triển môi trường.

Hà Nội lọt vào tốp 5 điểm đến hấp dẫn của châu Á

Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hà Nội, Hà Nội vừa được độc giả tạp chí Smart Travel Asia - tạp chí du lịch trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á, có trụ sở tại Hong Kong, bình chọn là điểm đến hấp dẫn thứ 5 trong danh sách tốp 10 điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á năm 2013.

Việt Nam tham dự Diễn đàn kinh tế du lịch thế giới

Ngày 18/9, Diễn đàn Kinh tế Du lịch Thế giới 2013 (GTEF 2013) đã chính thức khai mạc tại Macau, Trung Quốc cùng sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới: “Du lịch và nguồn nước - vì một tương lai bền vững”

Hàng năm, cứ vào ngày 27/9, mỗi quốc gia, nền kinh tế là thành viên của Tổ chức Du lịch thế giới đều hưởng ứng, hoặc tiến hành tổ chức kỷ niệm “Ngày Du lịch Thế giới”.

Sa Pa xây dựng khu du lịch thân thiện và văn minh

Ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa (Lào Cai) cho biết, lễ kỷ niệm 110 năm Du lịch Sa Pa (1903-2013) sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức từ ngày 15/10 đến hết ngày 3/11, dự kiến thu hút hàng vạn lượt du khách.

Hành trình đạp xe vì cộng đồng đến Mai Châu

25 người, 25 xe đạp, 90 km đường đèo, 100 chai nước tiết kiệm được và một con đường được cải tạo là những con số ấn tượng trong chuyến đạp xe vì cộng đồng đến Mai Châu.