Giao lưu trồng rừng ngập mặn hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 7/9, tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tổ chức Phục hồi rừng ngập mặn Nhật Bản và Trung tâm Nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình Giao lưu trồng rừng ngập mặn hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Ra mắt Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển sông Hồng

Sáng 10/9, tại thành phố Nam Định, Ủy ban nhân dân các tỉnh Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình tổ chức ra mắt Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển sông Hồng và ký thỏa thuận hợp tác thực hiện Quy chế quản lý bảo tồn và phát triển bền vững Khu Dự trữ sinh quyển đất ngập nước liên tỉnh ven biển đồng bằng châu thổ sông Hồng.

Hà Giang phát triển du lịch làng nghề truyền thống

Hà Giang - mảnh đất biên giới cực Bắc của Tổ quốc, nơi có Cột cờ Lũng Cú sừng sững hiên ngang và Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn với những dãy núi đá tai mèo trập trùng.

Bãi Cháy (Quảng Ninh): Môi trường kinh doanh du lịch đã cải thiện đáng kể sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND tỉnh

(TITC) - Mới đây, UBND phường Bãi Cháy đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 22/6/2012 về tăng cường quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Sau 1 năm triển khai Chỉ thị, môi trường kinh doanh du lịch tại địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân.

Đền Ngọc Sơn được đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản đề nghị Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho ý kiến thẩm định bằng văn bản về các di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt đợt 4. Theo đó, đền Ngọc Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng nằm trong danh sách được đề nghị xếp hạng lần này.

Nghiên cứu thành lập cảnh sát du lịch

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu siết chặt quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách.

Tôn vinh di sản Việt Nam

Dự án bảo tồn 5 ngôi nhà cổ Đường Lâm và dự án khôi phục hầm trú ẩn ở khách sạn Sofitel Legend Metropole (TP Hà Nội) vừa được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) khu vực châu Á - Thái Bình Dương trao tặng giải thưởng Bảo tồn di sản văn hóa 2013.

Thái Lan mở tòa án du lịch đầu tiên

Ngày 5-9, tòa án du lịch đầu tiên của Thái Lan sẽ đi vào hoạt động tại thành phố biển Pattaya. Đây được coi là nỗ lực của Chính phủ Thái nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và làm sạch môi trường du lịch.

Toyota trưng bày mô hình mặt cắt xe hybrid Prius tại Hà Nội

Trong khuôn khổ Triển lãm Công nghệ cao Nhật Bản 2013 khai mạc ngày hôm qua (04/09) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Toyota Việt Nam (TMV) đã trưng bày mô hình mặt cắt xe hybrid Prius, chiếc xe được tạo nên từ các công nghệ hiện đại nhưng tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Giá trị di sản phố cổ Hà Nội

Cùng với Hoàng thành, khu phố cổ Hà Nội là hiện hữu của Kinh thành Thăng Long xưa, mang hồn thiêng khí phách lịch sử dân tộc, là một di tích vô cùng quý giá của thủ đô Hà Nội và của cả nước.