Hội nghị sơ kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội Xuân Quý Tỵ 2013

Ngày 17/5, tại Mỹ Đức (Hà Nội), Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội Xuân Quý Tỵ 2013. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên dự và chủ trì Hội nghị.

Đau đầu vì bài toán Bảo tồn di sản và phát triển

Lại “nóng” bài toán bảo tồn di sản và phát triển những ngày này. Nếu không có một chiến lược bảo tồn di sản cũng như quy hoạch phát triển đồng bộ thì giữa bảo tồn và phát triển sẽ cứ mãi vênh nhau.

Triển lãm ảnh, logo đa dạng sinh học

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học, từ ngày 15 đến 22/5 tại trụ sở Bộ Tài nguyên&Môi trường, 80 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm “Ảnh và logo đa dạng sinh học Việt Nam”.

Đà Nẵng khởi động Dự án thành phố các-bon thấp

Tại Hội nghị Năng lượng APEC lần thứ 44 diễn ra ở Washington (Hoa Kỳ) vừa qua, Đà Nẵng được công nhận là 1 trong 20 thành phố trên thế giới có hàm lượng các-bon thấp nhất.

BISTA – trạm cho thuê xe đạp kết hợp thông tin du lịch

Ngày 16.5, Chánh Văn phòng UBND TP Nha Trang Nguyễn Văn Thiện cho hay: “BISTA (viết tắt cụm từ tiếng Anh- Bycicle fore rent & Information of station Tourist Asia) là dịch vụ tiện ích mới ra đời tại Nha Trang.

Quảng Ninh mạnh tay ''làm sạch'' môi trường du lịch

Đẩy mạnh quản lý môi trường kinh doanh du lịch “xanh” và “sạch"là một trong những giải pháp Quảng Ninh quyết liệt thực hiện thời gian qua nhằm xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt du khách.

Đạp xe khảo sát & giao lưu cùng CLB Du lịch có trách nhiệm

Đến hẹn lại lên, vào ngày 11/5/2013, CLB Du lịch có trách nhiệm (RTC) đã tổ chức một chuyến đạp xe khảo sát và giao lưu cho các công ty thành viên thuộc RTC với sự tham gia của các khách mời là các công ty lữ hành đang hoạt động tại Hà Nội, một trong những hoạt động thường xuyên của CLB. Với mục đích khảo sát địa điểm cũ, hoạt động mới cho tuyến tour 1 ngày quanh thành phố, và cơ hội giao lưu cho anh chị em trong nghề du lịch, chuyến đi đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của 40 con người nhiệt huyết.

Khởi động dự án ''Tôi yêu sản phẩm xanh''

Ngày 15/5/2013, Dự án “Tôi yêu sản phẩm xanh” của Chiến dịch “Tiêu dùng sản phẩm xanh” lần 4 đã được khởi động.

Cồn Mỹ Phước: Điểm du lịch đầy triển vọng của Sóc Trăng

Cồn Mỹ Phước thuộc ấp Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách có vị trí thuận lợi trên sông Hậu, là nơi gần điểm giao nhau của hai quốc lộ: Quốc lộ Nam Sông Hậu và Quốc lộ 60. Từ lộ Nam Sông Hậu đến chợ xã Nhơn Mỹ đi qua phà hay tàu, đò là đến Cồn. Cồn có diện tích tự nhiên khoảng 1.020ha, trong đó có gần 300ha chuyên về trồng cây ăn trái, khí hậu mát mẻ, môi trường xanh, sạch, đẹp. Cồn có trên 400 hộ dân với hơn 2000 nhân khẩu.

Đội cứu hộ bãi biển Quy Nhơn đã vững vàng hơn

Đầu tháng 5 này, tại TP Quy Nhơn, UBND thành phố đã phối hợp với Chi nhánh VIETRAVEL Quy Nhơn và Trung tâm Lặn biển Việt Nam tại Nha Trang tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn (CHCN) cho lực lượng cứu hộ bãi biển (CHBB) Quy Nhơn. Đây là hoạt động rất cần thiết, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng CHCN người tắm biển, tạo điều kiện cho đội cứu hộ làm việc tốt hơn.