Nhiệt độ của Trái Đất có nguy cơ tăng thêm 5 độ C

Thế giới sẽ phải đương đầu với tình trạng nóng lên thậm chí còn thảm khốc hơn dự kiến và nếu không thay đổi xu hướng gia tăng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, thì nhiệt độ Trái Đất có nguy cơ tăng thêm 5 độ C trong một thế kỷ tới so với mức trung bình thời kỳ tiền đại công nghiệp.

Hội An: Lắp đặt 26 đèn năng lượng mặt trời

Thông qua dự án “Hỗ trợ quảng bá các di sản thế giới khu vực Duyên hải miền Trung Việt Nam”, Hãng hàng không ASIANA (Hàn Quốc) đã hỗ trợ 26 đèn năng lượng mặt trời cho TP Hội An.

Dầu vón cục ''tấn công'' bãi biển Vũng Tàu

Sáng ngày 3/4, hàng chục tấn dầu vón cục xuất hiện dày đặc tại các bãi tắm, khu du lịch ở Bãi Sau (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tưng bừng giỗ tổ nghề hát ''xẩm'' 2013 tại Hà Nội

Lễ giỗ tổ nghề hát xẩm đã diễn ra ngày 2/4, tại Đình Đền Hào Nam, Hà Nội, do Trung tâm phát triển Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam tổ chức với sự tham dự đông đảo của các chuyên gia âm nhạc, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, các nghệ nhân xẩm.

Độc đáo tín ngưỡng thờ Hùng Vương ở Phú Thọ

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ có từ xa xưa và đã trở thành một bản sắc văn hóa riêng biệt, có ý nghĩa sâu sắc, tạo nên một tâm thức về cội nguồn dân tộc Việt.

Phát triển bảo tàng sinh thái lưu vực sông Hương

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với Đại học Waseda (Nhật Bản), Đại học California (Mỹ) xây dựng chiến lược toàn diện về thiết kế đô thị và quy hoạch vùng nhằm quản lý di sản Huế và phát triển bền vững bảo tàng sinh thái lịch sử lưu vực sông Hương.

Đào tạo kỹ năng du lịch cho đồng bào dân tộc huyện Sa Pa

Theo báo cáo mới đây nhất của Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI), đã có 12 nhóm được thành lập tại 2 xã Lao Chải và San Sả Hồ (huyện Sa Pa, Lào Cai) để đào tạo sản xuất thổ cẩm theo mẫu mã mới; kỹ năng bán hàng, đón tiếp khách du lịch, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm; kỹ năng quản lý nhóm, xây dựng kế hoạch sản xuất, hoạch toán kinh doanh; kỹ thuật trồng, chăm sóc thảo quả và ngô ngọt cho các hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn 2 xã.

14 “kình ngư” lặn xuống đáy biển… nhặt rác

Hơn 15 bao rác gồm dây nhợ, lưới đánh cá, bao tải, nilông… được nhặt lên từ đáy biển Nha Trang vào ngày 31/3 là “chiến lợi phẩm” sau hơn 120 phút lặn của 14 “kình ngư” đa số đến từ TP.HCM, Phan Thiết và Nha Trang trong “Ngày chủ nhật xanh dọn rác đáy biển”.

Đồng ý gửi Hồ sơ “Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” trình UNESCO

Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 466/TTg-KGVX ngày 28/3 đồng ý Bộ trưởng Bộ VHTTDL thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ "Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh" trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trái Đất ấm lên, Bắc Cực sẽ bùng nổ thảm thực vật

Trong vài thập kỷ tới, các vùng đất bao quanh Bắc Cực có thể sẽ bùng nổ cây xanh phát triển do hiện tượng ấm lên toàn cầu.