Đừng lóa mắt vì mối lợi

Mỗi du khách nước ngoài đến Hà Nội khi ra về đều có một ấn tượng riêng. Bên cạnh hình ảnh một Hà Nội cổ kính, thanh bình, sôi động, đầy sức sống thì cũng có những hình ảnh không đẹp, nhất là tình trạng taxi “lừa”, chặt chém khách xảy ra thời gian gần đây. Phóng viên Báo ANTĐ đã có dịp trò chuyện ông Brian Chappell - một du khách người Mỹ về vấn đề này.

Bảo tồn, phát huy nghề dệt zèng của người Tà Ôi

Ngày 2/5, trước lúc chia tay với Festival Nghề truyền thống Huế 2013, bà Mai Thị Hợp, chủ cơ sở dệt zèng ở A Lưới nói trong sự luyến tiếc: Dệt zèng (vải thổ cẩm) những năm gần đây không còn xa lạ với người dân xứ Huế và du khách, nhưng để tận mắt chứng kiến sản phẩm từ chính đôi bàn tay khéo léo của những thợ dệt tài hoa của người Tà Ôi làm ra thì không phải ai cũng có cơ duyên đó.

Lễ hội Trái cây Nam bộ 2013 sẽ diễn ra từ 1/6 đến 12/6/2013

Từ ngày 1/6 đến ngày 12/6/2013 tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Du lịch Thành phố sẽ tổ chức Lễ hội Trái cây Nam bộ 2013.

Khánh thành Khu du lịch sinh thái Thủy Lâm Viên và khai Hội chọi trâu xã Bằng Hành (Hà Giang)

Ngày 30/4, tại thôn Linh, xã Bằng Hành (Bắc Quang), UBND huyện Bắc Quang tổ chức Khánh thành Khu du lịch sinh thái Thủy Lâm Viên và khai Hội chọi trâu xã Bằng Hành lần thứ nhất.

Tuần văn hóa du lịch Lễ hội chợ tình Khau Vai 2013

Tuần Văn hóa, du lịch Lễ hội Chợ tình Khau Vai-2013 sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày, từ 4-6/5 (tức là từ ngày 25-27/3 âm lịch) tại xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, phong phú. Hiện huyện Mèo Vạc đã sẵn sàng cho Tuần văn hóa đặc sắc này của đồng bào các dân tộc trên Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Thừa Thiên-Huế hút khách với du lịch biển, sinh thái

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn tỉnh đã đón hơn 54.000 du khách đến tham quan và lưu trú; trong đó khách nước ngoài chiếm khoảng 50%.

Bảo tồn di sản: Chỉ nhiệt tình là chưa đủ

Việt Nam là quốc gia có nhiều Di sản thế giới được UNESCO công nhận nhất trong khu vực ASEAN. Tuy nhiên, việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản đúng cách đang ngày càng trở nên bức thiết khi nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân được cấp phép hoặc tự nhận bảo tồn di sản nhưng lại thiếu chuyên môn và hiểu biết đầy đủ.

Cao nguyên đá Đồng Văn đón trên 6.000 du khách

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã có trên 6.000 du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch, với doanh thu đạt khoảng 5 tỷ đồng.

Tổng cục Du lịch xin lỗi du khách bị “chặt chém”

Liên quan đến vụ việc nữ du khách người Australia Schultz Ilona Jane bị xích lô “chặt chém” 1,3 triệu đồng với quãng đường từ phố Ông Ích Khiêm về phố Hàng Trống (Hà Nội) hôm 23/4 vừa qua, ngày 25/4, Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Văn Tuấn đã xin lỗi du khách này.

Phục hồi và duy trì bền vững các khu bảo tồn biển

Khu bảo tồn biển là vùng biển đặc biệt được dành để bảo vệ và duy trì tính đa dạng sinh học, cũng như các nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, được quản lí bằng pháp luật hoặc các phương thức hữu hiệu khác.