Tây Bắc Việt Nam - nơi gặp gỡ thiên nhiên và văn hóa

(TITC) - Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2013 (VITM), chiều ngày 20/4, Ban Chỉ đạo du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Dự án EU tổ chức chương trình Họp báo giới thiệu du lịch 8 tỉnh TBMR với chủ đề “Tây Bắc Việt Nam - nơi gặp gỡ thiên nhiên và văn hóa”.

Khởi động giải thưởng báo chí về công nghệ xanh

Ngày 17/4, công ty dẫn đầu thế giới về công nghệ xanh Siemens đã khởi động giải thưởng báo chí về công nghệ xanh 2013 lần thứ 2 nhằm vinh danh và trao thưởng những nhà báo đã có những tác phẩm xuất sắc về các đề tài như công nghệ xanh, phát triển bền vững và môi trường.

Phát triển cây cảnh quan hợp lý, tạo sức hấp dẫn cho các thị trấn trên Cao nguyên đá

Có thể nói, hiện tại và tương lai, việc phát triển du lịch hướng đến môi trường xanh là điều kiện bắt buộc đối với bất cứ nơi nào. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên và do việc phát triển cây xanh đô thị chưa được quan tâm nhiều nên có thể thấy 4 huyện trên Cao nguyên đá (CNĐ) hiện nay rất ít cây xanh.

Gắn chip nhận dạng xe taxi tại các sân bay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Hội Tin học Việt Nam nghiên cứu gắn chip nhận dạng cho tất cả các loại xe taxi được cấp phép, nhằm ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả tại cửa ra vào các sân bay lớn, qua đó ngăn chặn tuyệt đối nạn xe dù vào các sân bay lớn, lừa đảo khách du lịch.

Công điện về bảo đảm ATGT dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các đợt nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2013: Hướng tới một lễ hội kiểu mẫu

Ngày giỗ Tổ, người mang trong mình dòng máu Lạc Hồng đều mong muốn được về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) dâng nén hương thơm lên tổ tiên, tưởng nhớ các Vua Hùng. Năm nay, chưa đến mùng 10 tháng Ba - chính lễ giỗ Tổ Hùng Vương nhưng Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã đón hàng triệu lượt người về dâng hương, vui hội.

Ra mắt chiến dịch ''You cycle - you save''

Chiến dịch này được thực hiện bởi nhóm Điểm Đến Xanh (Green Destination) cùng Tạp chí MBike, ra mắt ngày 10/4. Chiến dịch được thực hiện từ đầu tháng 4 đến hết tháng 6 trên địa bàn Hà Nội nhằm thay đổi nhận thức và thói quen của người dân trong việc sử dụng các phương tiện xanh vì một môi trường trong lành hơn.

Các nhà báo Đông Nam Á (ASEAN), Australia và New Zealand thi sáng tác về công nghệ xanh

Ngày 15/4, Siemens Việt Nam đã phát động Giải thưởng Báo chí của Siemens về công nghệ xanh lần thứ hai năm 2013. Giải thưởng dành cho các nhà báo trong khu vực Đông Nam Á (ASEAN), Australia và New Zealand nhằm vinh danh và trao thưởng những nhà báo đã có những tác phẩm xuất sắc về các đề tài như công nghệ xanh, phát triển bền vững và môi trường.

Làng nghề thủ công Thừa Thiên-Huế thu hút khách

Thế mạnh của các làng nghề là các sản phẩm làm thủ công, nên việc trình diễn tại các làng nghề hết sức hấp dẫn và thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài.

UNESCO đánh giá cao việc gìn giữ di sản của VN

Chiều 15/4, bên lề phiên họp toàn thể Hội đồng chấp hành, đại diện Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã có cuộc tiếp xúc với Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova.