Hội thảo hoạt động có trách nhiệm với môi trường dành cho các cơ sở lưu trú du lịch

Ngày 21-3, tại TP Hạ Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng Cục Du lịch, Vụ khách sạn, Hiệp hội khách sạn và Dự án Meet – Bis, Dự án EU tại Việt Nam tổ chức Hội thảo hoạt động có trách nhiệm với môi trường dành cho các cơ sở lưu trú du lịch Quảng Ninh.

Đa dạng sinh học Việt Nam qua cuộc thi ảnh và logo

Từ ngày 20/3 đến 30/4, các tác phẩm về ảnh, logo liên quan đến bảo tồn và thiên nhiên có thể gửi đến cuộc thi với chủ đề “Đa dạng sinh học Việt Nam.”

LHQ kêu gọi tăng hợp tác trong quản lý nguồn nước

Liên hợp quốc ngày 21/3 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác trong quản lý và sử dụng nguồn nước, cải thiện hệ thống vệ sinh toàn cầu và thúc đẩy phát triển bền vững nhân Ngày Nước sạch thế giới 22/3.

Ưu tiên phát triển đô thị bền vững khu vực châu Á

Ngày 21/3 tại Hà Nội, Hội thảo cấp cao Đông Á về thành phố bền vững môi trường lần thứ 4, nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng môi trường cấp cao Đông Á (EAS EMM), đã được tổ chức.

Thủ tướng dự lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới

Sáng 21/3 tại thành phố Cần Thơ, trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông đã diễn ra trọng thể Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2013.

Ngày nước thế giới 2013 sẽ được tổ chức tại Cần Thơ

Từ ngày 20 - 23/3/2013, tại TP Cần Thơ, Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành hữu quan và các thành viên ASEM, tổ chức “Hội thảo ASEM về quản lý nước và lưu vực sông – Cách tiếp cận tăng trưởng xanh”.

Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh hướng đến Giờ Trái Đất

Theo Ban Tổ chức chiến dịch Giờ Trái Đất 2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả các hoạt động nhằm hướng đến hưởng ứng cho đêm sự kiện chính, chương trình “Chung tay tắt điện toàn cầu Giờ Trái Đất năm 2013” diễn ra từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 23/3 đang được diễn ra vô cùng sôi nổi, thiết thực và đã có những kết quả bất ngờ.

Du lịch kết hợp bảo vệ môi trường: Hãy là người trong cuộc!

Đi du lịch kết hợp làm công tác bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng đang trở thành xu hướng được nhiều đơn vị lữ hành khai thác. Sau mỗi hành trình như thế, du khách không chỉ khám phá cảnh đẹp ở những vùng đất mới mà còn tìm thấy ý nghĩa và giá trị đích thực của cuộc sống.

Di tích thành cổ Hóa Châu-Huế đang dần hoang phế

Lãnh đạo xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, thành cổ Hóa Châu được phát hiện đã lâu nhưng do chưa được xếp hạng nên di tích này ngày càng hoang phế do không có kinh phí để gìn giữ, bảo tồn.

Thừa Thiên Huế tăng cường giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường giữ gìn trật tự, trị an và vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan, du lịch.