Nâng cao vai trò của thanh niên trong giữ gìn văn minh lễ hội

(TITC) - Ngày 21/02/2013, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra Lễ phát động tuyên truyền Thanh niên với văn minh lễ hội hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2013 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL tổ chức. Tới tham dự lễ phát động có đồng chí Lê Khánh Hải, UV Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, UV Ban Thường vụ TW Đoàn TNCS, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TW; cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy các đơn vị thuộc Bộ và đông đảo đoàn viên thanh niên.

Thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 diễn ra vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

Kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại tỉnh Ninh Bình

Ngày 21/2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cùng đoàn công tác đã về kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại tỉnh Ninh Bình.

Bờ biển Phú Yên xuất hiện dầu vón cục

Vài ngày gần đây, trên bãi biển kéo dài khoảng 1 km đoạn giữa gành Ông và gành Bà thuộc Khu du lịch Bãi Xép tại xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên) xuất hiện hiện tượng dầu vón cục dạt vào bờ dày đặc, bám chặt vào cát.

Tăng cường phòng cháy tại lễ Khai ấn Đền Trần

Lễ hội Khai ấn và phát ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) sẽ chính thức diễn ra trong vài ngày tới, với lượng khách hành hương dự kiến lên tới hàng trăm nghìn người.

Cần sớm ngăn chặn hiện tượng "chặt chém" du khách vào lễ Đền Trần ở thành phố Nam Định

Lễ hội Khai ấn và phát ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) chưa chính thức diễn ra, nhưng ngay từ những ngày đầu Xuân Quý Tỵ 2013 đã có tới hàng nghìn khách hành hương mỗi ngày tấp nập đổ về đi lễ đầu năm tại Đền Trần-Chùa Tháp. UBND thành phố Nam Định và các ban ngành liên quan đã thành lập Ban tổ chức lễ hội gồm đại diện các cơ quan, ban, ngành để công tác quản lý lễ hội năm nay được tốt hơn.

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây năm 2013

Ngày 18/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự và phát động Tết trồng cây năm 2013 tại Khu di tích đồn Hố Chuối, xã Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - căn cứ của cuộc khởi nghĩa Yên Thế trước đây.

Thế mạnh của làng nghề Hà Nội là gắn với du lịch

Nhiều làng nghề, nhiều sản phẩm, nhiều thợ giỏi, lại là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch... của cả nước, nhưng Hà Nội cũng có cái khó là diện tích đất dành cho làng nghề không nhiều, nguồn nguyên liệu bị hạn chế.

Lắp camera phát hiện móc túi ở lễ hội Yên Tử 2013

Ngày 18/2 tới đây (tức mồng 9 tháng Giêng), thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sẽ chính thức khai hội Yên Tử năm 2013 và lễ đón bằng di tích quốc gia đặc biệt, tại sân chùa Trình, trước một ngày so với mùa hội năm 2012.

Di tích Cổ Loa đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt

Chương trình đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa sẽ diễn ra vào 20h ngày 14/2 (mùng 5 tháng Giêng) tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh (Hà Nội).