Hà Nội học hỏi kinh nghiệm quốc tế phát triển ''mỗi làng một sản phẩm''

Tiềm năng phát triển "mỗi làng một sản phẩm" của Thủ đô tập trung vào 3 nhóm sản phẩm chính: Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nông sản chế biến và các dịch vụ du lịch làng nghề.

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển nhà và khách sạn xanh

Ngày 26/10, Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo “Công nghệ mới và cơ chế tài chính cho đầu tư thiết bị tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà, khách sạn” tại Hà Nội.

Chiến dịch truyền thông ''Túi nilon - Hiểm họa của môi trường và sức khỏe'' tại Thừa Thiên - Huế

Ngày 23/10, tại thành phố Huế đã diễn ra chiến dịch truyền thông "Túi nilon - Hiểm họa của môi trường và sức khỏe", do Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NAV - Nordic Assistance to Vietnam) tài trợ. Chiến dịch kéo dài đến hết tháng 12/2012, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về tác hại của túi nilon đối với môi trường và sức khỏe con người.

Vấn nạn chèo kéo du khách ở Lăng Cô

Danh thắng Lăng Cô (thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) được bầu chọn là bãi biển đẹp nhất hành tinh. Nơi đây thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài đến vãn cảnh, chụp ảnh.

Phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa thành phố Hà Nội

Ngày 18/10, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4641/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hoá thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ký kết hợp tác phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam

Ngày 19/10/2012, tại Hà Nội, Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do EU tài trợ (Dự án EU) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam.

Sẽ hình thành trục du lịch tâm linh có nhiều kỷ lục

Cuộc tọa đàm Liên kết phát triển tuyến du lịch chùa Hương (Hà Nội)- Tam Chúc (Hà Nam)- quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) vừa được Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) và UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, các công ty lữ hành, khách sạn...

Nam Định: Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các làng nghề

Trong những năm qua, nhờ phát triển mạnh nghề thủ công mỹ nghệ tre đan, nghề làm đồ thờ, cùng với nghề đúc đồng đã làm cho đời sống kinh tế của người dân xã Yên Tiến, huyện Ý Yên (Nam Định) có những bước phát triển mới. Cùng với phát triển làng nghề thì bà con nơi đây cũng phải sống trong cảnh môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ phát triển du lịch có trách nhiệm tại Vịnh Hạ Long

Ngày 18-10, tại TP Hạ Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do Liên minh Châu Âu tài trợ (Dự án EU) đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ phát triển du lịch có trách nhiệm tại Vịnh Hạ Long.

Du lịch xứ Thanh đánh thức tiềm năng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt chia sẻ, Thanh Hóa là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi khởi phát của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam. Thanh Hoá được biết đến với nhiều danh lam thắng cảnh hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.