Mức phí tham quan vườn quốc gia tăng gấp đôi

Từ ngày 1/10/2012, mức phí tham quan các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên sẽ tăng lên gấp đôi so với mức phí hiện tại.

Tây Hồ nhiều cây di sản nhất

Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, có nhiều cây cổ thụ được công nhận là cây di sản nhất nước và đây cũng là nơi chín cây muỗm ngót nghét nghìn tuổi được Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Việt Nam công nhận là những cây di sản đầu tiên ở Việt Nam - theo thông tin tại lễ công nhận hai cây đa ở đình Phú Gia sáng nay.

Tăng cường hợp tác Việt Nam – Nhật Bản về tài nguyên và môi trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Nguyễn Minh Quang tiếp ngài Yukio Edano, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.

Hà Nội: Vào cuộc làm sạch hồ

Nội thành Hà Nội hiện có 111 hồ, với diện tích mặt nước 1165 ha, trong đó 39% số hồ có nguồn nước bị nhiễm nặng và rất nặng, 32% có dấu hiệu bị ô nhiễm, 58% số hồ chưa được kè bờ , một số hồ đang đứng trước nguy cơ biến thành nơi đổ rác thải. Nguyên nhân ô nhiễm hồ được xác định là do hệ thống nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý từ một số khu dân cư, khu công nghiệp đổ trực tiếp vào hồ…

Phú Quốc: Báo động tình trạng ô nhiễm rác thải tại khu du lịch suối Đá Bàn

Suối Đá Bàn thuộc địa bàn ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương là một trong những địa điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách khi đến đảo Phú Quốc. Đây là con suối gây ấn tượng mạnh với khách tham quan do có rất nhiều tảng đá đẹp và khá bằng phẳng.

Hoạt động vì một Cô Tô xanh – sạch – đẹp

Cậu lạc bộ Du lịch có trách nhiệm Việt Nam (RTC) vừa tổ chức hoạt động RTC vì một Cô Tô xanh – sạch – đẹp tại các cầu cảng, khu trung tâm, dọc bờ biển Cô Tô với sự tham gia của các đại diện và nhân viên một số thành viên của RTC gồm Sisterstours Vietnam, Footprint Vietnam Travel, Indochina Travelland, Vietnam Discovery Travel, GSO Travel.

Phát hiện động, thực vật quý hiếm tại Vườn Quốc gia Phú Quốc

Vườn Quốc gia Phú Quốc (Kiên Giang) và Trung tâm cứu hộ động vật đã phát hiện thêm một số loài động, thực vật quý hiếm mang tính chất bản địa tiêu biểu vẫn còn hiện hữu tại Vườn như: lợn rừng, dơi quạ, khỉ....

120 doanh nghiệp du lịch đoạt giải The Guide Awards lần thứ 13

Ngày 13/8, Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, 120 gương mặt tiêu biểu của ngành du lịch Việt Nam đã đoạt giải The Guide Awards lần thứ 13. Trong các doanh nghiệp này có 29 khách sạn; 34 khu nghỉ dưỡng và tám đơn vị làm dịch vụ căn hộ cho thuê; 25 nhà hàng, quán bar và càphê, 10 cửa hàng và cơ sở làm đẹp, chăm sóc sức khỏe; 10 công ty lữ hành và vận chuyển du lịch; bốn công ty dịch vụ thể thao và giải trí khác.

Hào Phú (Tuyên Quang): Vùng đất giàu tiềm năng du lịch văn hóa, tâm linh

Không chỉ biết đến là mảnh đất của những cánh đồng lúa trù phú và vùng nguyên liệu mía trải rộng khắp các bản làng, mà xã Hào Phú (Sơn Dương) còn nổi tiếng với những điểm du lịch lịch sử, văn hóa tâm linh hấp dẫn gồm: Đình làng Quang Tất, đền Ất Sơn.

Phát hiện nhiều hang đá đẹp tại Hà Giang

Được huyện quy hoạch xây dựng Làng văn hóa du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, nhân dân xóm Tả Lủng B, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã khám phá và phát hiện nhiều hang động rất có tiềm năng về phát triển du lịch.