Đà Nẵng có thùng rác thông minh sạc được pin điện thoại

Chiều 22-7, UBND quận Hải Châu tổ chức tiếp nhận và đưa vào sử dụng 50 thùng rác thông minh do Bridgestone Việt Nam tài trợ có chức năng phân loại rác, lọc nước thải tưới cây và sử dụng năng lượng mặt trời để sạc pin điện thoại. Số thùng rác này sẽ được đặt tại các tuyến đường du lịch trọng điểm của quận.

Rừng đạt chứng nhận quốc tế FSC của các nhóm hộ trồng rừng quy mô nhỏ tại ba tỉnh miền Trung sẽ tăng thêm trong 2 năm tới

Các nhóm hộ trồng rừng quy mô nhỏ tại ba tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế hướng tới phát triển và quản lý rừng trồng bền vững với mục tiêu đạt được chứng nhận quản lý rừng quốc tế FSC cho 14.000ha rừng từ nay cho tới hết năm 2018.

Hải Phòng xử lý thành công ô nhiễm nước hồ Hạnh Phúc

Quận An Hải (Hải Phòng) vừa công bố thực hiện cải tạo thành công hồ Hạnh Phúc ô nhiễm nặng trong nhiều năm. Các thông số môi trường đã hầu như đạt yêu cầu theo cột B2 và đang tiến tới cột B1 của quy chuẩn Việt Nam (QCVN).

Việt Nam cam kết thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững

Trong bài phát biểu thay mặt Việt Nam tại phiên họp ngày 17/7 của Diễn đàn Chính trị cấp cao Liên hợp quốc về Phát triển bền vững (HLPF), cơ quan được Liên hợp quốc thành lập để theo dõi và đánh giá tiến trình thực thi Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương đã trình bày tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Việt Nam.

Ðẩy mạnh công tác bảo tồn và nhân nuôi những loài rùa quý hiếm

Cách Hà Nội 120 km về phía Tây Nam, Trung tâm Bảo tồn Rùa (TCC) thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương, có diện tích 7.000 m2, được thành lập bởi Tổ chức Bảo tồn động, thực vật hoang dã quốc tế (FFI) vào năm 1998. Hiện nay, TCC đang nỗ lực bảo tồn các loài rùa cạn, rùa nước ngọt và đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ các loài rùa tại Việt Nam.

Ngày Sao la Quốc tế: Các nhà bảo tồn lần đầu tiên thiết lập chương trình nhân giống loài Kỳ lân châu Á - Sao la

Ngày Sao la Quốc tế lần thứ 2 – ngày 9 tháng 7 năm 2017 – đánh dấu một hợp tác quốc tế quan trọng nhằm phát triển chương trình nhân giống Sao la đầu tiên – mở ra niềm hy vọng mới cho loài động vật có vú, tương tự giống như linh dương, quý hiếm đến mức chưa một nhà sinh vật học nào từng “chạm trán” chúng trong tự nhiên.

Trang trại bò sữa Organic tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam đón khách

Bắt đầu từ tháng 7/2017, Trang trại bò sữa Organic Đà Lạt của Công ty Vinamilk sẽ mở cửa đón khách tham quan miễn phí vào mỗi buổi sáng thứ bảy hằng tuần. Ông Nguyễn Đắc Cường - Giám đốc Trang trại bò sữa Vinamilk Đà Lạt cho biết: Công ty Vinamilk tổ chức đón khách vào tham quan khu Trang trại bò sữa Organic, không phải để làm du lịch, mà để người tiêu dùng hiểu rõ quy trình chăn nuôi Organic khép kín từ đồng cỏ đến thành phẩm cho người tiêu dùng.

Du lịch: Cam kết bảo vệ hệ sinh thái dưới nước

(TITC) – Nhân dịp diễn ra Hội nghị đại dương 8/6/2017, tạp chí UN Chronicle đã đăng bài viết của Tổng thư ký Tổ chức Du lịch thế giới Taleb Rifai có tiêu đề “Du lịch: Cam kết bảo vệ hệ sinh thái dưới nước”.

Bảo tồn sân chim lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long

Vườn cò Bằng Lăng (Cần Thơ) được mệnh danh là “sân chim lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long” với diện tích 15.000 m2, là nơi sinh sống của khoảng 150.000 con, gồm nhiều chủng loại cò.

Kỷ niệm 8 năm Cù Lao Chàm được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới

UBND TP. Hội An và Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm vừa tổ chức lễ kỷ niệm 8 năm Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới (26/5/2009 - 26/5/2017).