Kon Plông (Kon Tum): Phát triển trung tâm huyện lỵ gắn vùng du lịch sinh thái Măng Đen

Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 20/4/2007, của Tỉnh ủy khóa XIII về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020, trong 10 năm qua (2007-2017), huyện Kon Plông đã xây dựng và phát triển trung tâm huyện lỵ gắn với Vùng Du lịch sinh thái Măng Đen.

Hà Nội: 130 cây hoa anh đào được trồng tại Công viên Hòa Bình

Sáng 18/3, tại công viên Hoà Bình, Tập đoàn AEON Nhật Bản và UBND TP Hà Nội đã tổ chức trồng 130 cây anh đào thuộc giống cây lâu đời từ tỉnh Fukuoka, mở đầu thực hiện kế hoạch trồng 3.000 cây anh đào trong chương trình trồng 1 triệu cây xanh của TP Hà Nội.

Khai mạc chương trình Trưng bày hoa Anh đào Nhật Bản tại Vĩnh Phúc lần thứ nhất năm 2017

Tối ngày 17/3/2017, tại Quảng trường Hồ Chí Minh tỉnh, UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức Lễ khai mạc Trưng bày hoa Anh đào Nhật Bản tại Vĩnh Phúc lần thứ nhất năm 2017.

Đà Lạt: Trang trại trồng rau an toàn đón khách du lịch

Nhằm giúp người tiêu dùng nhận biết rau an toàn, lần đầu tiên, một trang trại ở Đà Lạt đã chính thức mở cửa đón du khách.

Du lịch đồng quê tiềm năng mới của Du lịch Cà Mau

Hiện nay, không ít du khách đang có cảm giác không mặn mà với tour du lịch bị đóng khung trong những khách sạn sang trọng, những cảnh sắc nhân tạo, những dịch vụ vương giả, thì du lịch trải nghiệm cuộc sống đồng quê đang là một cánh cửa cần được rộng mở và Cà Mau có nhiều tiềm năng về loại hình du lịch này.

Tạo môi trường thông thoáng cho du lịch Quảng Bình

Là vùng đất có nguồn tài nguyên phong phú với nhiều danh thắng đặc trưng và những di tích lịch sử văn hóa giá trị, bằng những giải pháp đồng bộ, thiết thực, Quảng Bình đang từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm tạo bước đột phá, đưa tỉnh trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Phát huy giá trị cảnh quan không gian hồ Hoàn Kiếm

Quận Hoàn Kiếm đang hoàn thiện phương án thiết kế dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực chung quanh Hồ Gươm. Những ý tưởng cải tạo khu vực đã được trưng bày lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng dân cư. Phần lớn các ý kiến nhất trí cần cải tạo nhằm nâng cao giá trị di sản ở khu vực, thúc đẩy phát triển du lịch.

Phát triển du lịch miệt vườn từ những vựa quýt đường

Ngoài ngắm nhìn vườn quýt trĩu quả, xem quy trình tưới cây, tỉa cành, bón gốc và tham gia thu hoạch quýt chín thì hoạt động chèo xuồng dạo chơi hay lưu trú homestay cũng mang tới nhiều trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Công viên Ánh Sáng (Đà Lạt): Trồng mới 42.000 cây hoa hồng ri

Ngày 13/3, Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết: Hiện đơn vị đang tiến hành trồng 42.000 cây hoa hồng ri thay cho loại hoa tam giác mạch trước đó. Nhằm phục vụ cho người dân địa phương và du khách đến thưởng lãm và chụp ảnh.

Địa chỉ “xanh” du lịch và trải nghiệm nông sản sạch ở Lâm Đồng

Lâm Đồng với diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, chủ yếu là rau, hoa, quả ôn đới và là trung tâm nông nghiệp công nghệ cao trong cả nước. Các đơn vị kinh doanh du lịch và người dân địa phương Lâm Đồng đã đầu tư, phát triển loại mô hình tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch kết hợp với các loại hình dịch vụ du lịch.