Bình Phước bàn giải pháp phát triển du lịch

Để tạo đà cho du lịch phát triển, Bình Phước cần tập trung khai thác những sản phẩm đặc thù của địa phương và tạo được cơ chế, chính sách thiết thực.

Nhà văn hóa dân tộc Lô Lô tại Cao nguyên Đồng Văn được đầu tư 700 triệu đồng để xây dựng lại

Từ ngày 11-15/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang phối hợp với Tập đoàn Bảo Việt tổ chức chương trình an sinh xã hội đồng thời khởi công xây dựng nhà văn hóa dân tộc Lô Lô tại Cao nguyên đá Đồng Văn.

Bà Rịa- Vũng Tàu: Xây dựng kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường ven biển

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố để xây dựng Kế hoạch quản lý tổng hợp vùng ven biển của tỉnh.

Hướng tới mục tiêu bảo tồn loài tê tê bền vững

Theo các chuyên gia, tê tê có 8 loài trong họ Manidae, trong đó có 4 loài sinh sống chủ yếu ở 17 nước châu Á và 4 loài sinh sống ở 31 nước châu Phi.

Đầu tư hơn 2 triệu euro bảo tồn Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án "Bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên Khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng giai đoạn 3" từ nguồn vốn ODA không hoàn lại do Chính phủ Đức tài trợ với tổng mức đầu tư 2 triệu euro.

Khởi động dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực Vịnh Hạ Long

Sáng 17/11, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo Công bố kế hoạch tăng trưởng xanh và khởi động dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh tại khu vực Vịnh Hạ Long.

Đầu tư bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phủ Trịnh (Thanh Hóa)

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.

Thanh Hóa: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ

Ngày 9/11, tại huyện Vĩnh Lộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã công bố quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 12/8/2015.

Đan Mạch sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam bảo tồn đa dạng sinh học

Hoàng thân Đan Mạch Henrik Marie Hans Andres nhấn mạnh, thời gian tới Tổ chức World Wide Fund for Nature (WWF) Đan Mạch cũng như các tổ chức, doanh nghiệp Đan Mạch sẽ tiếp tục hỗ trợ để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam, trong đó có việc mở rộng các mô hình đang được triển khai hiệu quả tại Việt Nam.

Đầu tư 9.000 tỷ đồng để Huế thành điểm đến du lịch tầm cỡ quốc tế

Tỉnh Thừa Thiên - Huế tập trung đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng để xây dựng Huế thành đô thị xanh của Việt Nam - điểm đến du lịch mang tầm quốc tế.