Xây dựng vịnh thuyền buồm đầu tiên tại Việt Nam

Vịnh thuyền buồm Vũng Rô có tên gọi “ONE15 Vung Ro Bay Marina Resort”, gồm cầu tàu có sức chứa 350 thuyền buồm kích cỡ từ 10-60m, cùng hệ thống dịch vụ đi kèm gồm câu lạc bộ dành cho thành viên, khách sạn, villa cỡ nhỏ, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ...

Quảng Nam chi gần 2 tỷ đồng trùng tu khẩn cấp 12 di tích

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh đã ký quyết định chi 1,85 tỷ đồng hỗ trợ trùng tu khẩn cấp 12 di tích trên địa bàn tỉnh trong năm 2014.

Tiềm năng phát triển du lịch trong liên kết Nghệ An - Lâm Đồng

Chính quyền Lâm Đồng và Nghệ An vừa thiết lập mối quan hệ giao lưu, hợp tác, với nội dung đầu tiên là liên kết phát triển du lịch, hứa hẹn cùng khám phá và khai thác những điều mới mẻ và hấp dẫn giữa hai vùng miền có đặc điểm địa lý và dân sinh hoàn toàn khác biệt.

Đề nghị lập quy hoạch tôn tạo di tích đền Bà Chúa Kho

Trước thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của khu di tích lịch sử đền Cổ Mễ (đền Bà Chúa Kho) thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh), Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép tỉnh Bắc Ninh lập quy hoạch tổng thể mặt bằng và lập dự án bảo tồn, tôn tạo di tích này.

Công bố Quy hoạch du lịch Vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc

Chiều 10/5/2014, tại TP. Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị phổ biến và triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Xúc tiến du lịch với việc xây dựng các chợ văn minh

Buổi ký kết phối hợp về việc xây dựng mô hình các chợ văn minh phục vụ du khách trong và ngoài nước được tổ chức vào chiều ngày 05/05/2014 giữa Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng.

Liên kết trong phát triển du lịch vùng Tây Bắc

Sáng 6/5, tại tỉnh Điện Biên, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Xuân Phúc, Bộ VH-TT&DL, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc và gặp gỡ Ngoại giao Đoàn. Làm sao để phát triển du lịch vùng Tây Bắc đúng với tiềm năng, lợi thế là vấn đề được quan tâm và đưa ra bàn thảo tại hội nghị lần này.

Thanh Hóa sẽ có khu du lịch "Vinpearl thứ hai của Việt Nam"

Ngày 4/5, tại xã Quảng Cư, Thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn FLC (FLC Group) đã khởi công thực hiện tổ hợp dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng quốc tế FLC Samson Golf Links.

Sản phẩm du lịch bền vững trên Vịnh Hạ Long

Dự án Khu bảo tồn động, thực vật Vịnh Hạ Long trên đảo Soi Sim do Công ty CP Dịch vụ Vịnh Hạ Long làm chủ đầu tư đã được triển khai xây dựng từ cuối năm 2012. Theo như dự án, đến năm 2015, các hạng mục trong Khu bảo tồn này sẽ được hoàn thiện.

Đã định hình du lịch tín ngưỡng - sinh thái núi Long

Chuẩn bị bước sang tháng 5, là thời điểm nhà thờ Tà Pao (Đồng Kho - Tánh Linh) ước đón 25.000 - 30.000 lượt khách hành hương/ngày. Đó là những con số của tháng 5, tháng 10 năm trước, còn năm nay chưa biết thế nào nhưng dự báo lượng khách hành hương sẽ tăng hơn.