Bà Rịa –Vũng Tàu: Bảo vệ môi trường theo hướng bền vững

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê duyệt dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, giai đoạn 2013-2015. Theo quy hoạch này, đối tượng phạm vi đầu tư của dự án nằm trong lâm phận của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh đang quản lý là 10.090ha...

Đầu tư, phát triển nhiều điểm du lịch mới tại Nghệ An

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Nghệ An đã hình thành thêm những điểm du lịch mới thu hút du khách. Tỉnh chủ trương gắn đầu tư, hình thành các điểm du lịch mới với việc giữ vững uy tín, thương hiệu của các điểm du lịch truyền thống, đặc biệt là Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên (huyện Nam Đàn), Truông Bồn (huyện Đô Lương), khu du lịch biển Cửa Lò...

JICA tài trợ cho 3 công trình du lịch ở Tiền Giang

Trong hai ngày 20 và 21/8, tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Tổ chức JICA (Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản) tổ chức Lễ hội du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp (Cái Bè) và khánh thành ba công trình du lịch do JICA tài trợ.

Hơn 10 tỷ đồng khôi phục nghề gắn du lịch ở Huế

Tỉnh Thừa Thiên-Huế hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng thực hiện 31 đề án khuyến công trong năm nay nhằm giải quyết việc làm cho khoảng 2.500 lao động; trong đó, ưu tiên tập trung khôi phục các nghề gắn với phát triển du lịch.

Chi hàng nghìn tỷ đồng ''cứu'' di sản văn hóa Hà Nội

Để bảo tồn nhiều di sản văn hóa trước nguy cơ mai một, Hà Nội vừa có đề án Tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, lập hồ sơ khoa học để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng xanh

​Dự án “Hỗ trợ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam” do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) vừa được khởi động giúp Việt Nam thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh – theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Chi 7,5 tỷ để chống mối cho khu phố cổ Hội An

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam vừa triển khai Dự án chống mối giai đoạn III cho khu phố cổ Hội An.

Tăng cường các đội đặc nhiệm hình sự tại điểm du lịch

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo chính thức về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải thiện môi trường du lịch Việt Nam.

Trùng tu 132 công trình tiêu biểu di tích Cố đô Huế

Kể từ khi hệ thống di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới đến nay, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã trùng tu, phục hồi được 132 công trình, hạng mục di tích tiêu biểu.

Các khu bảo tồn biển ở miền Trung: Mỗi nơi một kiểu bảo tồn

Gần 10 năm qua, mỗi khu bảo tồn ở miền Trung đã có những cách làm khác nhau về giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển kinh tế biển.