Mít tinh kỷ niệm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam

Cập nhật: 10/07/2017
(TITC) – Trong không khí tưng bừng nhân dịp kỷ niệm 57 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 – 9/7/2017), sáng ngày 8/7, tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức lễ mít tinh và diễu hành xe đạp qua các đường phố lớn của Hà Nội.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại lễ mít tinh

Dự lễ mít tinh có Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn, các Phó Tổng cục trưởng: Hà Văn Siêu, Ngô Hoài Chung, Nguyễn Thị Thanh Hương; lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tổng cục Du lịch. 

Phát biểu tại lễ mít tinh, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn chúc mừng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác trong ngành Du lịch nhân dịp ngày truyền thống. Thành lập từ năm 1960, trải qua 57 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Du lịch đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Tổng cục trưởng nhấn mạnh, năm 2016, lần đầu tiên trong lịch sử ngành Du lịch đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế, tăng 26% so với năm 2015, phục vụ 62 triệu lượt khách nội địa.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành Du lịch tiếp tục chứng kiến nhiều dấu ấn đặc biệt quan trọng: ngày 16/1/2017, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tiếp đó, ngày 19/6/2017, tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật Du lịch (sửa đổi) với nhiều nội dung mang tính đột phá. Gần đây nhất, Việt Nam đã tổ chức thành công Đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững trong khuôn khổ năm APEC Việt Nam 2017. Sáu tháng qua, Việt Nam đã đón 6,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016; phục vụ 40,7 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 255 nghìn tỷ đồng. Đây là những sự kiện quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của ngành du lịch Việt Nam.

Ngay sau lễ mít tinh, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên của Tổng cục Du lịch và các sinh viên của một số cơ sở đào tạo du lịch trên địa bàn Hà Nội đã tham gia diễu hành xe đạp. Với biểu ngữ và khẩu hiệu, đoàn diễu hành đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn với du khách quốc tế. 

 

Màn nhảy flash mob chào mừng ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam 

Đoàn diễu hành qua các đường phố Hà Nội

Tin: Khánh Trang; ảnh Truyền Phương