Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Hội An: Khẩn trương hoàn chỉnh

Cập nhật: 18/10/2017
Tại sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Hội An sẽ chính thức khai trương “Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Về lâu dài đây sẽ là một sản phẩm du lịch đặc trưng phục vụ du khách, nhất là du khách Nhật Bản khi tham quan di sản văn hóa thế giới Hội An.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, địa điểm chính tái hiện Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: V.L

Theo đó, toàn bộ đường Nguyễn Thị Minh Khai và khu vực xung quanh Chùa Cầu (đoạn đường, mặt sông từ ngã ba đường Bạch Đằng - Châu Thượng Văn) sẽ được tôn tạo, chỉnh trang lại mặt tiền; điều chỉnh lại bảng hiệu các ngôi nhà; ngầm hóa hệ thống điện, thông tin, truyền thông; làm trụ biểu mang phong cách kiến trúc hai quốc gia, trang trí cờ hai nước; trang hoàng lồng đèn Hội An và Nhật Bản… dự kiến ngày 10.11 hoặc 12.11 sẽ chính thức khai trương đưa vào hoạt động lâu dài.

Không gian văn hóa sẽ là nơi diễn ra nhiều hoạt động như: trưng bày mô hình Châu ấn thuyền; tổ chức trưng bày tư liệu lịch sử, kết quả khảo cổ học về giao thương, về mối quan hệ của phố Nhật ở Hội An thế kỷ 17; trình diễn, dịch vụ trà đạo, trà xanh Nhật Bản; trưng bày bonsai Nhật Bản và Việt Nam; trò chơi trẻ em Việt Nam và Nhật Bản; trò chơi gấp giấy Origami; dạy chế biến ẩm thực Hội An và Nhật Bản; trình diễn hoạt cảnh “Trang phục Hội An - Ký ức thời gian” và giới thiệu trang phục Nhật Bản; trình diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam và Nhật Bản; lớp học hát dân ca Việt Nam; trình diễn, dịch vụ Thư pháp Việt Nam và Nhật Bản; dịch vụ xe cổ - mặc trang phục Nhật Bản (yukata, kimono) và xe cổ - mặc trang phục Việt Nam (áo dài, bà ba…); thả hoa đăng Nhật Bản và Việt Nam trên sông Hoài; hướng dẫn tham quan tour “Dấu xưa Nhật Bản”; không gian đọc và tủ sách Nhật Bản; giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam và Nhật Bản. Đặc biệt, từ năm 2019 TP.Hội An cũng sẽ bố trí ngôi nhà số 6 đường Nguyễn Thị Minh Khai cho phía Nhật Bản làm “Nhà văn hóa Nhật Bản” để tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, chiếu phim, chiếu clip các sự kiện giao lưu, không gian đọc, trà đạo…

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, dù sự kiện khai trương “Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” không nằm trong chương trình của APEC mà chỉ là tận dụng dịp này, bởi có thể Thủ tướng Nhật Bản sẽ đến dự cắt băng khánh thành.

Đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị diễn ra hết sức khẩn trương, nhất là việc trang hoàng, trang trí đường phố, vận động người dân tháo dỡ mái che, dọn dẹp, tháo gỡ dây điện, cáp quang, trụ điện… đảm bảo công việc phải hoàn thành trước thời điểm diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 3 ngày.

“Đây là sự kiện mang tính ngoại giao văn hóa, thể hiện quá trình giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc Việt - Nhật nên điểm nhấn của không gian chính là Châu ấn thuyền và điểm trưng bày hiện vật giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Nội dung chính là văn hóa Nhật Bản, văn hóa Việt Nam. Trong đó, văn hóa Hội An, văn hóa Việt Nam vẫn là chủ đạo, còn yếu tố xây dựng sản phẩm du lịch nơi đây chỉ là phụ” - ông Sơn nói.

Trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị sự kiện APEC tại Hội An mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu nhấn mạnh, “Không gian văn hóa Việt - Nhật” tuy không phải là một sự kiện APEC nhưng diễn ra trong thời điểm APEC.

Việc khai trương không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản thời điểm này (dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước) sẽ là một sự kiện nổi bật để trở thành không gian giao lưu sinh hoạt văn hóa 2 dân tộc, về lâu dài nhằm tôn vinh và duy trì mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước. “Sự kiện này nếu có hai Thủ tướng tham dự thì càng tốt còn không chúng ta vẫn tổ chức khai trương, bởi đây là việc làm cho mai sau. Cho nên việc trang hoàng, chỉnh trang không gian văn hóa Việt - Nhật phải được chuẩn bị chu đáo ở tất cả phương án để đảm bảo điều kiện tổ chức các hoạt động liên quan” - Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chỉ đạo.

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị, trang trí, trang hoàng các biểu tượng, cờ hoa đã cơ bản hoàn chỉnh, để Hội An đẹp hơn trong mắt khách quý. Đặc biệt, thể hiện được sự trân trọng của người dân Quảng Nam, Việt Nam với sự kiện APEC nói chung và mối quan hệ giao lưu tốt đẹp 2 dân tộc Việt - Nhật nói riêng trong lịch sử cũng như hiện tại và tương lai.

VĨNH LỘC

Nguồn: Báo Quảng Nam