Câu lạc bộ Du lịch Cộng đồng CTC: Kết nối tạo ra sản phẩm mới cho du lịch Quảng Ninh

Cập nhật: 01/11/2017
(TITC) - Từ 27-29/10/2017, Câu lạc bộ Du lịch Cộng đồng CTC (thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam) đã tổ chức đoàn Famtrip cho hơn 100 thành viên của câu lạc bộ trên toàn quốc và đại diện một số cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về du lịch, cơ quan thông tấn báo chí khảo sát các tuyến điểm mới tại Quảng Ninh.

Cột mốc biên giới 1297 huyện Bình Liêu (ảnh: CLB du lịch cộng đồng CTC)

Trong thời gian 3 ngày, đoàn đã tham quan một số điểm du lịch tiêu biểu của vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, như: cột mốc biên giới 1297, đồi lau Thiên Đường và đình Lục Nà tại huyện Bình Liêu; tại Móng Cái đoàn đã tham quan mũi Sa Vĩ, biển Trà Cổ và đảo Vĩnh Thực…

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 29/10, Câu lạc bộ du lịch cộng đồng CTC đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “kết nối mới – sản phẩm mới” để các thành viên chia sẻ cảm xúc, và đưa ra những ý kiến đóng góp xây dựng sản phẩm mới cho Bình Liêu, Hải Hà, Móng Cái nói riêng và Quảng Ninh nói chung.

Đồi lau Thiên Đường ở huyện Bình Liêu

Đại diện các doanh nghiệp đánh giá rất cao tiềm năng du lịch của các điểm đến mà đoàn đã tham quan, đặc biệt là huyện Bình Liêu. Đến đây du khách được chiêm ngưỡng  những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, giao lưu với đồng bào dân tộc ở vùng cao biên giới thân thiện và mến khách; hệ thống cơ sở lưu trú du lịch đã được đầu tư xây dựng đủ để đáp ứng cho số lượng lớn du khách… Vì vậy theo các doanh nghiệp những điểm đến này có thể tạo ra những sản phẩm mới, phong phú và đa dạng cho Quảng Ninh, để du khách đến với Quảng Ninh không chỉ tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long mà còn có thể đến với Bình Liêu được ví như Sa Pa thứ hai của Việt Nam; đến với các bãi biển hoang sơ ở Trà Cổ, đảo Vĩnh Thực, Cái Chiên; tham quan mũi Sa Vĩ - điểm đầu tiên đặt nét bút trên bản đồ Việt Nam, cột đèn hải đăng điểm đầu tổ quốc và kết hợp mua sắm ở Móng Cái. Nếu du khách có thời gian dài hơn có thể kết hợp xuất ngoại bằng giấy thông hành qua của khẩu Móng Cái để tham quan, mua sắm ở thị xã Đông Hưng - khu kinh tế mở của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc…

Với sự quan tâm đặc biệt của chính quyền các địa phương mà hành trình khảo sát đã đi qua, cùng với tham gia tích cực của các doanh nghiệp thuộc Câu lạc bộ du lịch cộng đồng CTC, hy vọng trong thời gian tới lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Quảng Ninh nói chung và vùng Đông Bắc Quảng Ninh nói riêng sẽ ngày càng tăng./.

Thế Phi

Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch