Trung Quốc và Canada nhất trí ra tuyên bố chung về biến đổi khí hậu

Cập nhật: 06/12/2017
Chiều 4/12 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh , Trung Quốc và Canada đã nhất trí ra tuyên bố chung về biến đổi khí hậu và tăng trưởng sạch trong cuộc họp lần thứ hai thuộc khuôn khổ Đối thoại Thường niên giữa thủ tướng hai nước.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đón Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Đại Lễ đường Nhân dân, ngày 4/12. (Nguồn: Getty)

Chiều 4/12 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh , Trung Quốc và Canada đã nhất trí ra tuyên bố chung về biến đổi khí hậu và tăng trưởng sạch trong cuộc họp lần thứ hai thuộc khuôn khổ Đối thoại Thường niên giữa thủ tướng hai nước. 

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí thiết lập các cuộc đối thoại cấp bộ trưởng giữa các bộ ngành môi trường và năng lượng sạch của hai nước. 

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã khẳng định những vai trò tích cực của Đối thoại Thường niên giữa thủ tướng hai nước, cuộc họp thường niên của các ngoại trưởng, đối thoại chiến lược về kinh tế và tài chính, cũng như đối thoại an ninh quốc gia và pháp quyền. 

Ông kêu gọi hai nước mở rộng những lợi ích chung dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Ông hy vọng hai nước có thể tăng cường trao đổi liên lạc và điều phối trong các vấn đề quốc tế và khu vực cũng như chung tay đối phó với những thách thức toàn cầu, trong đó bao gồm cả vấn đề biến đổi khí hậu. 

Về phần mình, Thủ tướng Trudeau đánh giá cao những thành tựu trong sự phát triển kinh tế của Trung Quốc và vai trò của Bắc Kinh trong các vấn đề quốc tế. Ông khẳng định Canada sẵn sàng cộng tác với Trung Quốc để duy trì các cuộc trao đổi cấp cao, tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại, mở rộng giao lưu nhân dân và thúc đẩy tình hữu nghị với tinh thần đôi bên cùng có lợi. 

Cũng theo ông Trudeau, Canada sẽ tăng cường trao đổi liên lạc và phối hợp với Trung Quốc để cùng nhau thúc đẩy tiến trình toàn cầu hóa và thương mại tự do nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững của thế giới./.

Nguồn: TTXVN