Vứt đồ cúng bừa bãi tại khu vực thờ cúng Phật Bà Nam Hải

Cập nhật: 27/02/2018
Trong những ngày đầu năm mới Mậu Tuất vừa qua, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về tỉnh Bạc Liêu để vía Phật Bà Nam Hải.

Phật Bà Nam Hải còn được gọi là Mẹ Nam Hải hoặc Quan Âm Phật Đài, tọa lạc trên diện tích khoảng 6 ha, ở cửa biển Nhà Mát, phường Nhà Mát, cách thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) khoảng 10 km. Đây là công trình kiến trúc – văn hóa – tâm linh nổi bật nhất của Bạc Liêu. Tượng cao 11m, đứng uy nghiêm, hướng mắt ra biển Đông, tay cầm chiếc hồ lô rưới nước cam lộ như chúc phúc cho các ngư dân ra khơi được trời yên biển lặng, đánh bắt thuận lợi.

Dịp đầu năm luôn có hàng ngàn người chen chân dưới chân tượng Phật Bà Nam Hải dâng hoa, trái cây và đốt nhang cúng vái. Do lượng người quá đông, nhiều người không chen vào được nên đành phải khấn vái từ xa, nhiều người khác bày cả lễ vật ở ngay dưới sân để cúng, trong khi đó có những người vứt đồ cúng bừa bãi tại chỗ gây nên hình ảnh phản cảm, nhếch nhác, mất vệ sinh. 

Nguồn: Báo Văn hóa