Thứ trưởng Trần Quý Kiên tiếp và làm việc với Đại sứ biến đổi khí hậu của Thụy Điển

Cập nhật: 06/03/2018
Sáng 4/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Lars Ronnas, Đại sứ biến đổi khí hậu của Vương quốc Thụy Điển nhân dịp Đại sứ làm Trưởng đoàn sang tham dự Tuần lễ Nước 2018 tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tiếp và làm việc với Đại sứ BĐKH của Thụy Điển Lars Ronnas

Tham dự buổi tiếp và làm việc về phía Thụy Điển còn có Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Högberg; ông Jakob Granit, Cục trưởng Cục Quản lý nước và biển Thụy Điển cùng một số cán bộ thuộc Cục; các chuyên gia, nghiên cứu viên cao cấp lĩnh vực khí hậu và nước, Viện Khí tượng thủy văn Thụy Điển, đại diện Viện Môi trường Stockholm…

Về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có đại diện lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước và đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ

Chào mừng Đoàn cán bộ cấp cao đã đến tham gia Tuần lễ nước 2018, thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao sự quan tâm, sự ủng hộ tích cực và vai trò của phía đối tác Thụy Điển trong quá trình phối hợp chuẩn bị và tham gia các sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ Nước 2018 được tổ chức tại Hà Nội.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng bày tỏ sự cảm ơn và ghi nhận vai trò hỗ trợ của Chính phủ Thụy Điển trong thời gian qua đã giúp cho Việt Nam trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai và bảo vệ môi trường…

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc với Ngài Lars Ronnas, Đại sứ biến đổi khí hậu của Vương quốc Thụy Điển 

Bày tỏ sự vui mừng được Thứ trưởng Trần Quý Kiên và lãnh đạo các đơn vị đã dành thời gian tiếp đoàn, Đại sứ biến đổi khí hậu của Vương quốc Thụy Điển Lars Ronnas cho biết, hai quốc gia Thụy Điển và Việt Nam có nhiều điểm khác nhau trong phát triển kinh tế xã hội nhưng lại có chung một quan điểm, một định hướng đó là cùng phát triển theo định hướng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Chúng ta cùng phải đối mặt với các thách thức do biến đổi khí hậu đem lại do vậy tôi cho rằng cả Thụy Điển và Việt Nam cùng phải tìm các hình thức để sử dụng hiệu quả trong việc ứng phó với các thách thức do biến đổi khí hậu gây ra, đồng thời đảm bảo sự phát triển kinh tế một cách thông minh và bền vững” - Ngài Lars Ronnas nói.

Đại sứ biến đổi khí hậu của Vương quốc Thụy Điển cũng chia sẻ với Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường kinh nghiệm trong quá trình phát triển bền vững của Thụy Điển trong việc phát triển kinh tế các bon thấp, tìm giải pháp ứng phó với ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đối khí hậu, đặc biệt là việc sử dụng hiệu quả tài nguyên nước. Đồng thời đề xuất của phía Thụy Điển về việc ký Ý định thư hợp tác giữa Cục Quản lý nước và biển của Thụy Điển với một đối tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường…

Đồng tình với ý kiến của Đại sứ, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết những nội dung mà ngài vừa Lars Ronnas vừa trao đổi rất phù hợp và có ý nghĩa quan trọng với Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác của Thụy Điển trong các lĩnh vực quản lý của Bộ, cụ thể là môi trường, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường biển, quản lý nước và các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm và phát triển những tiềm lực về tài nguyên trong phát triển đất nước và bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên mong muốn hai bên hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các đối tác Thụy Điển nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và các hoạt động thực Kế hoạch triển khai Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hâu tại Việt Nam.

Hoan nghênh đề xuất của phía Thụy Điển về ký kết Ý định thư hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao đề nghị phía các đối tác Thụy Điển và các đơn vị liên quan thuộc Bộ sẽ trao đổi kỹ về nội dung hợp tác trong buổi làm việc tại Bộ vào ngày 6/3/2018; Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan nghiên cứu và phối hợp với đại diện của Thụy Điển hoàn chỉnh nội dung văn bản và thảo luận kế hoạch ký kết vào thời điểm thích hợp...

Sáng cùng ngày 4/3, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng đã dành thời gian tiếp và làm việc với ngài Chủ tịch Ủy ban Nước châu Á, Chủ tịch Tập đoàn K-water Hak-Soo Lee. Thứ trưởng bày tỏ sự cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của cá nhân ngài Chủ tich và Ủy hội nước Châu Á cho sự thành công của Tuần lễ nước Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên ủng hộ phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Thứ trưởng cho rằng cần mở rộng mối qua hệ này và nâng tầm để đáp ứng giải quyết các vấn đề đáp ứng yêu cầu của đất nước. Hai bên cũng đồng ý về chương trình phối hợp tổ chức các cuộc gặp song phương và trao đổi quốc tế để xác định các nội dung hợp tác cụ thể…

Tin & ảnh: Việt Hùng

Nguồn: www.monre.gov.vn