Lai Châu: Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đối với địa điểm lưu niệm Vua Lê Thái Tổ

Cập nhật: 08/03/2018
Ngày 5/3 tại trung tâm thị trấn, UBND huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định cộng nhận Bảo vật quốc gia Bia Lê lợi và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đối với địa điểm lưu niệm Vua Lê Thái Tổ tại xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn.

 

Bảo vật Quốc gia Bia Lê Thái Tổ được làm nhà che bia rất cổ kính, trang trọng

 Bia Lê Thái Tổ được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia

 Đền thờ Vua Lê Thái Tổ đã được Bộ VHTTDL xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia

 Lễ công bố đón nhận Bảo vật Quốc gia và di tích lịch sử quốc gia

Bảo vật quốc gia Bia Lê Lợi được Vua Lê Thái Tổ cho khắc vào năm 1431, trên vách đá bờ bắc Sông Đà, dưới chân dãy núi Pú Huổi Chỏ. Năm 1981, bia Lê Lợi được công nhận là di tích cấp quốc gia. Năm 2012, do ảnh hưởng vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La, bia Lê Lợi đã được di dời lên Đền thờ Vua Lê Lợi cách đó 500m để lưu giữ. Đền Lê Lợi được xây dựng để lưu giữ tấm bia và là địa điểm thờ Vua Lê Thái Tổ. Đền thờ Vua Lê Lợi đã được Bộ VHTTDL xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Dưới đây là một số hình ảnh về Bia Lê Lợi, Đền thờ Lê Lợi và buổi lễ công bố Quyết định công nhận bảo vật quốc gia và Bằng xếp hạng di tích quốc gia.

 Phạm Cao Quý

Nguồn: Báo Văn hóa