Bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện

Cập nhật: 25/05/2018
Sáng 23-5, phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà về tình hình triển khai thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá cao quận đã chủ động trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện chương trình và nhận được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với
Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà. Ảnh: TRÂM ANH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí khẳng định, quận Sơn Trà là địa bàn có vị trí quan trọng đối với sự phát triển của thành phố, có vị trí chiến lược về quốc phòng-an ninh, kinh tế-xã hội, trọng điểm về dịch vụ, du lịch. Vì vậy, thời gian đến quận cần tập trung thực hiện tốt chương trình “Thành phố 4 an”, gắn với chương trình thành phố “5 không”, “3 có” giai đoạn 2016-2020 và chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”.

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong thực hiện, từng bước hình thành nếp sống văn hóa, văn minh của mỗi người dân, coi đây là việc làm thường xuyên, xuyên suốt.

“Nên chọn lựa nội dung trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, hình thức đa dạng, mang tính thuyết phục cao, tránh tình trạng hoạt động bề nổi, không hiệu quả. Bên cạnh đó, có cơ chế khen thưởng, khuyến khích và nhân rộng những sáng kiến, cách làm hay”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị quận Sơn Trà tập trung chỉ đạo kịp thời phát hiện, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; quản lý nhân khẩu, hộ khẩu chặt chẽ, không để tội phạm ẩn náu, hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, bảo kê, trộm cắp, cướp giật.

Quận cần kiểm tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự, bảo đảm môi trường du lịch thân thiện và an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm tập trung nhiều khách du lịch; chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm tại khu vực chợ đêm Sơn Trà theo chủ trương đã được thống nhất; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo đạt hiệu quả cao theo hướng giảm nghèo đa chiều; đầu tư xây dựng và quản lý tốt các trường học, cơ sở giáo dục mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, nhất là các cơ sở tư thục, điểm nhóm giữ trẻ tư nhân…

“Quận đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và giao nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực, tránh chồng chéo, đồng thời gắn với trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các chủ trương của thành phố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chỉ đạo.  

Báo cáo của Quận ủy Sơn Trà tại buổi làm việc cho biết, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, toàn quận tạo chuyển biến tích cực nhờ có sự phân công, phân cấp rõ nhiệm vụ cho từng địa phương, đơn vị.

Công tác tuyên truyền được chú trọng đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như tổ chức hội thi, hội diễn, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tổ dân phố, khu dân cư, thông qua các tờ rơi, tờ gấp, pano tuyên truyền, xe cổ động, trên các trang thông tin điện tử quận và phường...

Do đó, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế; tai nạn giao thông giảm, không có ùn tắc giao thông; bộ mặt đô thị quận sạch đẹp hơn; công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được quản lý tốt hơn; công tác an sinh xã hội được chú trọng và thực hiện tốt, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Nguồn: www.baodanang.vn