Đảo Cát Bà "quay quắt" vì thiếu nước ngọt, dân phải mua giá cao

Cập nhật: 19/06/2018
Nắng nóng nhiều ngày cộng với lượng khách du lịch tăng đột biến khiến đảo Cát Bà rơi vào tình trạng thiếu nước ngọt.

Theo ông Phạm Văn Hải ở thị trấn Cát Bà thì đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm qua đảo Cát Bà xảy ra tình trạng thiếu nước ngọt. Hơn 10 ngày qua, người dân phải sống trong tình cảnh dè xẻn nước. 

Huyện Cát Hải đã phải điều động một số sà lan vào đất liền mua nước cung cấp cho người dân, du khách. Tình trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng đã diễn ra hơn 10 ngày qua tại đảo Cát Bà khiến người dân trên đảo này phải dùng dè xẻn, thậm chí mua nước ngọt với giá đắt từ đất liền chuyển ra.

Đảo Cát Bà năm nay ghi nhận lượng khách kỷ lục đổ về đây thăm quan, du lịch. 5 tháng đầu năm, khách du lịch đến Cát Bà đạt 385.000 lượt, lũy kế 5 tháng là 935.000 lượt, đạt 36% kế hoạch, tăng 60% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 314.000 lượt.

Khách du lịch tăng cao cộng với nhiều tháng liền hạn hán khiến lượng nước ngọt trên đảo Cát Bà cạn kiệt. Nhiều nhà hàng, khách sạn phải mua nước ngọt về phục vụ với giá 150.000 đồng/m3.

Ngày 16/6, ông Vũ Hồng Dương, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng cho biết một số giếng nước tại khu Suối Gôi, Liên Xô, Áng Vả, Núi Một và các hồ chứa nước ngọt đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt. Đặc biệt, hồ Trân Châu đã cạn trơ đáy. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình cấp nước cho người dân thị trấn Cát Bà, các khu du lịch, nhà nghỉ và khách sạn.

Công ty cấp nước Hải Phòng đang khoan hai giếng khoan tại khu vực xã Hải Sơn, nằm trong vườn quốc gia Cát Bà, đồng thời sử dụng tàu vận chuyển nước ngọt từ nội thành ra đảo. Quãng đường di chuyển xa hơn 40km nên mỗi ngày đơn vị cũng chỉ vận chuyển được 600m3 nước ngọt song ưu tiên cho các bãi tắm: Cát Cò 1, Cát Cò 2.

Công ty cấp nước Hải Phòng đề nghị người dân Cát Bà tiếp tục thực hiện tiết kiệm nước qua thời gian khó khăn này.

Nguồn: soha.vn