Thái Bình: Mít tinh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Cập nhật: 21/09/2018
Ngày 19/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với UBND, Hội LHPN tỉnh tỉnh Thái Bình tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại lễ mít tinh, đại diện Hội LHPN tỉnh tỉnh Thái Bình cho biết, Trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Thái Bình đã xây dựng, duy trì 1.655 tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhiệm với 9.460 thành viên tham gia; gần 1.000 mô hình "Đường hoa phụ nữ", mô hình “Trồng hoa thay thế cỏ dại” tại trụ sở UBND xã và trên các trục đường xã, đường thôn; hàng nghìn đoạn đường và dòng sông phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường; mô hình "Phân loại và xử lý rác thải tại gia đình"; mô hình "Gia đình hội viên phụ nữ thân thiện mới môi trường"; mô hình “Cánh đồng sạch”; mô hình “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”; mô hình “Chợ sạch nông thôn”; "Phụ nữ nói không với sử dụng túi nilông khi đi chợ"... Những hoạt động cụ thể và thiết thực của mỗi cấp Hội phụ nữ và của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ Thái Bình đã góp phần quan trọng cùng địa phương bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Ông Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi Lễ

Những kết quả trên đã được lãnh đạo tỉnh và Trung ương Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao. Ông Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định,  những năm qua, cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh luôn chú trọng triển khai các biện pháp tích cực nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh tạo động lực trong công tác thu gom xử lý rác thải; tính đến hết năm 2017, trên địa bàn tỉnh có gần 2.000 tổ thu gom rác thải, 82 lò đốt rác được đầu tư xây dựng và hoàn thành, đi vào vận hành xử lý rác thải sinh hoạt cho 108 xã, thị trấn, góp phần quan trọng đưa 200 xã và huyện Hưng Hà về đích nông thôn mới… Trong các hoạt động đó đã có sự đóng góp tích cực của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.
 

Tuy nhiên, để hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 một cách thiết thực, hiệu quả, đồng chí Phạm Văn Xuyên đề nghị cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp BVMT vào nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành một cách phù hợp, hiệu quả; đưa nội dung BVMT vào sinh hoạt thường xuyên của các cộng đồng dân cư. Xây dựng các chương trình, dự án hợp tác, chuyển giao công nghệ BVMT, áp dụng khoa học công nghệ vào quá trình thu gom, xử lý chất thải; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân tham gia công tác BVMT. Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện tốt các quy định BVMT, tăng cường cải tiến công nghệ sản xuất, tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu phát sinh rác thải, tích cực áp dụng các nguồn năng lượng mới, thân thiện với môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra với những tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn..

Riêng đối với Hội LHPN tỉnh cần tiếp tục đổi mới, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành để triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương phối hợp chặt chẽ với hội LHPN các cấp thực hiện tốt cuộc vận động này, đồng thời tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí "3 sạch” trong các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, xã, phường văn hóa và tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới...

Các đoàn thể, tổ chức thu dọn rác dọc bờ sông Trà Lý

Ngay sau lễ mít tinh, các đại biểu, cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân đã tham gia diễu hành cổ động, tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và tham gia vệ sinh môi trường 2 ven bờ sông Trà Lý.

Diễu hành cổ động sau lễ Mít tinh

Dung Linh

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn