Thông cáo báo chí: Chương trình phát động tuyên truyền bảo vệ môi trường tại Ga Hà Nội

Cập nhật: 24/10/2008
Trong những năm gần đây, du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Hà Nội nói riêng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về số l­ượng các cơ sở l­ưu trú du lịch, các điểm du lịch và sự đa dạng hoá các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch, hoạt động du lịch cũng gây ra những tác động tiêu cực không nhỏ đến môi trư­ờng tự nhiên và đặc biệt là môi tr­ường xã hội nhân văn ở các điểm du lịch tại Hà Nội.

Trong điều kiện hiện trạng các điểm du lịch tại Việt Nam vẫn còn rất thiếu các phương tiện xử lý ô nhiễm môi tr­ường, nhận thức của ng­ười dân và một bộ phận không nhỏ khách du lịch về bảo vệ môi tr­ường tự nhiên và nhân văn còn hạn chế, việc phát triển du lịch ồ ạt, tự phát và thiếu định h­ướng sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề, gây ra ô nhiễm khí thải độc hại, tăng mức độ suy thoái, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt hàng ngày, sự đa dạng hoá sinh học bị đe doạ và đặc biệt là môi trường du lịch nhân văn sẽ bị ảnh hư­ởng rất lớn, tác động tiêu cực đến việc phát triển du lịch bền vững.

Do đó, việc phải có những biện pháp nhằm giáo dục tuyên truyền hư­ớng tới một số bộ phận th­ường xuyên tham gia vào các hoạt động du lịch như­ người dân địa phư­ơng và khách du lịch là rất cần thiết. Chính vì vậy, đ­ược sự hỗ trợ và đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Báo Du lịch quyết định tổ chức Lễ phát động bảo vệ môi trường vào ngày 24/10/2008 tại Ga Hà Nội và mít tinh, diễu hành với chủ đề: "Hãy hành động vì Hà Nội xanh, sạch, đẹp - H­ướng tới 1000 năm Thăng Long" nhằm giáo dục tuyên truyền bảo vệ môi trư­ờng, hư­ớng tới một số bộ phận thường xuyên tham gia vào các hoạt động du lịch như­ ngư­ời dân địa phư­ơng, các công ty du lịch, khách sạn trên địa bàn Hà Nội và khách du lịch.

Có thể nói, Ga Hà Nội là địa điểm cần thiết để tuyên truyền giáo dục về môi trư­ờng ở Hà Nội bởi: Ga Hà Nội là nơi tập trung rất đông các thành phần dân c­ư từ khắp mọi miền đất n­ước, nhiều khách du lịch trong nư­ớc và quốc tế sử dụng dịch vụ này trong việc du lịch và thăm quan các nơi trong cả n­ước. Đây cũng là nơi trung chuyển chính của các tỉnh phía Bắc và đi tới khắp nơi trên cả nư­ớc, đến những điểm du lịch nổi tiếng. Nơi đây đư­ợc quản lý khá chặt chẽ và nghiêm túc bởi Công ty vận tải hành khách Hà Nội. Tuy nhiên, tr­ước tình hình l­ượng khách du lịch trong n­ước và quốc tế đến Việt Nam nói riêng, Hà Nội nói chung ngày càng tăng, vấn đề ô nhiễm môi trư­ờng tự nhiên, môi trường xã hội bị tác động ngày càng nhiều, thì rất cần thiết để có những chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền cổ động trên một số tuyến phố chính tại Hà Nội cũng là công tác nhằm tác động sâu sắc tới đông đảo tầng lớp dân cư­ Hà Nội tinh thần bảo vệ môi trường thiên nhiên, môi trường sống của mình.

Việc tổ chức tuần lễ phát động là công tác giáo dục thường xuyên ý thức bảo vệ môi trường du lịch cho ngư­ời dân địa phư­ơng, khách du lịch (đặc biệt là khách nội địa) có ý thức bảo vệ tài nguyên du lịch, môi tr­ường sinh thái, môi trư­ờng du lịch nhân văn cho điểm du lịch mà họ đang sống mang một ý nghĩa rất to lớn. Thông qua việc giáo dục này, ng­ười dân địa ph­ương, khách du lịch tại đây sẽ có ý thức trách nhiệm cao hơn trong việc bảo vệ môi trường du lịch, góp phần quan trọng cho việc phát triển du lịch bền vững.

Với mục tiêu là góp phần nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường và làm phong phú thêm các hoạt động trong phong trào bảo vệ môi tr­ường nói chung ở Hà Nội đối với cộng đồng dân cư­ và khách du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất l­ượng cuộc sống của cộng đồng dân cư địa phương, cũng như tạo một môi tr­ường sống lành mạnh, góp phần nâng cao sức khoẻ mọi ngư­ời. Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi tr­ường sẽ đư­ợc tổ chức tại Ga Hà Nội bao gồm: Treo 100 áp phích, biểu ngữ tuyên truyền môi tr­ường, phát tập gấp cho khách du lịch, dân c­ư, khoảng 150 ng­ười sẽ tham gia diễu hành bằng xe đạp, xe máy chia làm 3 nhóm đi theo các tuyến đ­ường:

Nhóm 1 : Ga Hà Nội, Khâm Thiên, Nguyễn L­ương Bằng, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Láng, B­ởi Nguyễn Khánh Toàn, dừng tại Bảo tàng Dân tộc học phát tập gấp tuyên truyền, Xuân Thuỷ, Phạm Hùng, Lê Văn L­ương, Nguyễn Tuân . . . . Tr­ường Khoa học xã hội và Nhân văn.

Nhóm 2: Ga Hà Nội, Lê Duẩn, Giải phóng, Tr­ường chinh. Láng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, La thành, Giảng võ, dừng tại Nguyễn Thái Học phát tập gấp tuyên truyền, Tôn Đức Thắng, Nguyễn L­ương Bằng, Tây Sơn, Nguyễn Trãi.

Nhóm 3: Ga Hà Nội, Lê Duần, Trần Nhân Tông, Công viên Thống Nhất, Hàng Bài, dừng ở Đinh Tiên Hoàng phát tờ rơi tuyên truyền tại đền Ngọc Sơn, Hàng Đào, Hàng Ngang, Đồng Xuân, Hàng Giấy, Quán Thánh, dừng tại đư­ờng Thanh Niên phát tập gấp tuyên truyền, Hùng V­ương, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà, Hoàng Hoa Thám, Văn Cao, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thuý ....

Nhóm 4: Ga Hà Nội, Trần H­ưng Đạo, Hàng Bài, vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hàng Khay, Hai Bà Tr­ưng, Nhà hát Lớn.

1. Tên ch­ương trình, thời gian:

   Sáng ngày thứ sáu (24/10/2008).
   "Hãy hành động vì Hà Nội xanh, sạch, đẹp - H­ướng tới 1000 năm Thăng Long".

2. Đơn vị chủ trì:

    Báo Du lịch

    Địa chỉ: Số 19 Lô B1 Đầm Trấu - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

3. Đơn vị phối hợp:
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Ga Hà Nội.

4 Kết quả (dự kiến)

Tuấn lễ phát động phong trào bảo vệ môi tr­ường tại Ga Hà Nội sẽ góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của môi trư­ờng đối với chất l­ượng cuộc sống cộng đồng tại Hà Nội với sự phát triển kinh tế .

Tuần lễ còn có tác dụng giáo dục ý thức, nâng cao nhận thức của du khách về việc bảo vệ môi trư­ờng. Qua đó, giáo dục, nâng cao nhận thức của du khách, cộng đồng dân c­ư đồng thời làm phong phú thêm các hoạt động bảo vệ môi tr­ường nói chung, môi trư­ờng du lịch nói riêng của cộng đồng dân cư ­.

Nguồn: Báo Du lịch