Đà Nẵng: Chung tay bảo vệ môi trường bãi đá rêu xanh Nam Ô

Cập nhật: 01/03/2019
Nằm cách trung tâm TP. Đà Nẵng chừng 17km về hướng Tây Bắc, Rạn Nam Ô được thiên nhiên ban tặng hình thành nên một bãi đá phủ đầy rêu xanh đẹp đến ngỡ ngàng.

Đến hẹn lại lên, vào mùa đông mưa phùn gió bấc bãi đá này được khoác lên mình những tấm áo rêu xanh mềm mại. Xuân qua, từng giọt nắng hanh hao lại về thu hút nhiều du khách đến với tuyệt tác bãi rêu xanh Nam Ô. Tuy nhiên, ý thức chung của du khách trong việc bảo vệ môi trường chưa cao nên quanh khu vực thắng cảnh này, rác thải khắp nơi trông thật nhếch nhác.

Bãi đá được khoác lên mình những tấm áo rêu xanh mềm mại

Hiện nay, Công ty CP Trung Thủy Đà Nẵng (Cty Trung Thủy) đang triển khai xin UBND TP. Đà Nẵng thực hiện Dự án Khu Du lịch Sinh thái Nam Ô. Tuy dự án chưa hình thành rõ nét, nhưng hằng ngày Cty Trung Thủy vẫn có đội ngũ công nhân nữ bảo vệ môi trường 10 người (những người này là dân địa phương được trả lương từ 4,5 - 5 triệu/tháng). Họ có nhiệm vụ thu gom rác thải đường dân sinh, lăng miếu thờ, mộ tiền hiền, bãi biển… Sức người có hạn, lượng du khách hàng ngày đổ về đây quá nhiều nên rác thải cũng tăng theo tỉ lệ thuận!

Để giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường, chính quyền quận Liên Chiểu đã kêu gọi cộng đồng chung tay, góp sức làm đẹp môi trường thắng cảnh Rạn Nam Ô.

Sau đây là những hình ảnh PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường ghi nhận tại hiện trường sáng ngày 28/02:

Lời kêu gọi bảo vệ môi trường của Cty Trung Thủy

Rác thải từ biển và du khách để lại

Công nhân Cty Trung Thủy (áo cam) tiến hành thu gom rác thải

Công nhân Cty Trung Thủy (áo cam) cùng cán bộ Đội Kiểm tra Quy tắc Đô thị quận Liên Chiểu thu gom rác thải

Lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn hỗ trợ dọn dẹp bảo vệ môi trường

Anh Dũng - Linh Cơ

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn