Sơn La: Ra quân dọn vệ sinh môi trường làm sạch dòng sông Mã

Cập nhật: 05/03/2019
Ngày 3/3, UBND thị trấn Sông Mã phối hợp với Đoàn thanh niên huyện Sông Mã tổ chức Lễ ra quân dọn vệ sinh môi trường làm sạch dòng sông Mã.

Hơn 300 đoàn viên thanh niên, cán bộ và người dân thị trấn Sông Mã
đã chung tay thu gom rác dưới lòng sông Mã

Ông Nguyễn Văn Tam, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Mã cho biết: Đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sống “Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”; tạo nên một diện mạo mới với phương châm “Vì một môi trường không có rác và sống hài hòa với thiên nhiên” cùng chung sức góp một phần nhỏ bé của mình trong việc chống biến đổi khí hậu.

Đây cũng là hoạt động nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2019). Đồng thời, tạo chuyển biến tích cực về vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, nếp sống văn minh đô thị, ngăn chặn tình trạng đổ rác thải không đúng quy định, làm mất cảnh quan môi trường địa phương.

Qua đó, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, không để tồn đọng rác thải trong môi trường tự nhiên, khu vực công cộng, khu cơ quan, các khu vực buôn bán, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cầu cống, ao hồ, sông, suối. Tăng cường nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân đối với việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước, dòng sông quê hương bằng các hành động, việc làm thiết thực hiệu quả; thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bóc tách quảng cáo, rao vặt làm mất mỹ quan khu vực dân cư và đô thị; khơi thông dòng chảy, lên án các hành động, việc làm gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, các hành động thiếu văn hóa đối với môi trường.

Quét dọn vệ sinh mặt đường bờ kè sông Mã

Từng bước hình thành các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước; tổ chức hoạt động đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh”. Bảo vệ môi trường, xóa các điểm đen về ô nhiễm môi trường, các điểm tập kết rác sai quy định; đảm bảo an toàn giao thông; tham gia giữ gìn trật tự đô thị; đăng ký đảm nhận và thực hiện các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”; …

Ngay sau lễ phát động, hơn 300 đoàn viên thanh niên, cán bộ và người dân thị trấn Sông Mã đã chung tay thu gom rác dưới lòng sông Mã; quét, dọn vệ sinh mặt đường bờ kè, để trả lại dòng chảy trong xanh cho dòng sông quê hương.

Nguyễn Nga

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn