Giờ Trái đất năm 2019 tại TP. Hồ Chí Minh sẽ có nhiều khác biệt

Cập nhật: 19/03/2019
Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 vẫn duy trì chủ đề "Connect to Earth" nhưng sẽ có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, triển khai các dự án khác biệt hơn so với mọi năm.

Ngày 17/3, tại Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1), Báo Sài Gòn Giải phóng phối hợp cùng Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019.

Tại buổi lễ, ông Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đêm sự kiện chính “Chung tay tắt điện toàn cầu” sẽ diễn ra từ 17-22 giờ ngày 30/3 tại Nhà văn hóa Thanh niên, dự kiến thu hút hơn 5.000 thanh thiếu niên và người dân trên địa bàn thành phố đến tham dự với trọng tâm là vận động tắt đèn đồng loạt trong một giờ.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 vẫn duy trì chủ đề "Connect to Earth" nhưng sẽ có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, triển khai các dự án khác biệt hơn so với mọi năm.

Ban tổ chức huy động ý kiến đóng góp, ý tưởng sáng tạo từ tất cả các tình nguyện viên để triển khai dự án hiệu quả nhất, chứ không chỉ tập trung ở lực lượng tình nguyện viên nòng cốt.

Fanpage Giờ Trái đất Việt Nam trên mạng Facebook đang có hơn 63.000 tình nguyện viên cộng với hơn 10.000 tình nguyện viên mới đăng ký. Bên cạnh lực lượng đại sứ chương trình là những người nổi tiếng, mỗi tình nguyện viên sẽ là một đại sứ môi trường, đẩy mạnh truyền thông mạng xã hội về thông điệp, ý nghĩa của chương trình.

Dự án trọng điểm của chương trình là "Change your green" sẽ phát động phong trào sáng kiến xanh. Các tình nguyện viên đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp quanh chủ đề giảm thiểu khí thải gây ô nhiễm môi trường, tái chế rác thải, tái chế nhựa, giảm thiểu sử dụng nhựa...

Các tình nguyện viên sẽ thuyết trình ý tưởng và cách thức hiện thực hóa ý tưởng dưới dạng mô hình. Ban tổ chức sẽ chọn và hỗ trợ chi phí để các tình nguyện viên xây dựng mô hình, kết nối với doanh nghiệp để triển khai các ý tưởng ra cộng đồng.

Ngoài dự án này, Giờ Trái đất năm 2019 còn có các hoạt động khác như dự án Chuyển động xanh, dự án Năng lực xanh cho cộng đồng; dự án Kết nối xanh; sự kiện hưởng ứng tắt điện cùng thế giới...

Bạn Nguyễn Trương Anh Kiệt, Trưởng nhóm Đội hình xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, thực hiện tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, chia sẻ nhóm sẽ thực hiện sửa chữa, cải tạo lại hệ thống điện cho 100 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, các khu dân cư tập trung có nguy cơ về cháy nổ và mất an toàn về điện trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, nhóm cũng tuyên truyền về chủ trương sử dụng tiết kiệm điện, cũng như về lợi ích của nguồn năng lượng sạch, năng lượng táo tạo. Cụ thể, là việc lắp đặt và sử dụng các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để bảo vệ môi trường, tiết kiệm tiền, giảm chi phí đầu tư, vận hành...

Các tình nguyện viên đạp xe diễu hành hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019.
(Ảnh:Hoàng Hải/TTXVN)

Chiến dịch Giờ Trái đất là một sự kiện quốc tế do Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế (WWF) thực hiện hàng năm nhằm khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh tắt các thiết bị điện trong từ 20 giờ 30-21 giờ 30 (giờ địa phương) ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba.

Việt Nam tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất từ năm 2009. Cho đến nay, chiến dịch tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung không chỉ dừng lại ở việc vận động cộng đồng thực hiện tắt điện tiết kiệm mà còn mở rộng ra nhiều hoạt động bảo vệ môi trường khác: Giảm thiểu sử dụng năng lượng hoá thạch, giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn để gia tăng lượng rác thải tái chế, phát động chương trình khởi nghiệp "Ý tưởng xanh"…/.

Hoàng Hải 

Nguồn: TTXVN