Khách dự lễ hội điện Hòn Chén chung tay bảo vệ môi trường

Cập nhật: 10/04/2019
Hàng vạn khách hành hương đang về dự lễ hội điện Hòn Chén (điện Huệ Nam, núi Ngọc Trản, Hương Thọ, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) nhằm suy tôn Thánh mẫu Thiên Y A Na - vị thần sáng tạo ra đất đai, cây cối, rừng gỗ quý, lúa, bắp... và dạy dân cách trồng trọt.

Lễ hội là liên hoan văn hóa dân gian trên sông Hương với những thuyền đơn và thuyền đôi, cờ, hương án đủ màu sắc của các đoàn người hành hương về điện.

Theo ban tổ chức, tình trạng thả vàng mã, hoa quả, rác thải trên sông Hương - khu vực diễn ra lễ hội điện Hòn Chén lần này giảm đáng kể so với những lần lễ hội trước. Đặc biệt, rất nhiều du khách sau khi tham dự lễ hội đã cùng cán bộ, công nhân viên Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, xã Đoàn Hương Thọ, Đoàn công an thị xã Hương Trà hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” bằng việc thu gom rác thải tại khu vực lễ hội đã góp phần bảo vệ môi trường nơi đây.

Nguồn: SGP