Tăng cường công tác bảo vệ rừng

Cập nhật: 19/11/2008
Vừa qua, tại Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương), Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức giao ban công tác bảo vệ rừng với 24 chi cục và hạt kiểm lâm các tỉnh phía bắc.

Khi hoạt động của lâm tặc ngày càng diễn biến phức tạp, khiến công tác bảo vệ tài nguyên rừng rất khó khăn. Năm 2008, tại khu vực đã xảy ra hơn 10 nghìn vụ vi phạm quản lý, bảo vệ rừng, tăng 908 vụ so với năm 2007. Lực lượng kiểm lâm đã xử lý hơn 9,8 nghìn vụ, khởi tố hình sự 38 bị can, tịch thu hơn 8 nghìn m³ gỗ (gần 1,7 nghìn m³ gỗ quý hiếm); hơn 1 nghìn cá thể động vật hoang dã (164 cá thể quý hiếm); tạm giữ 955 phương tiện ô-tô, xe máy, xe kéo và các phương tiện khác, xử phạt, thu nộp ngân sách hơn 42,5 tỷ đồng. Riêng tỉnh Hải Dương, lực lượng kiểm lâm phát hiện và xử lý gần 40 vụ vi phạm, xử phạt, thu nộp ngân sách gần 1 tỷ đồng.

Các ý kiến tại buổi giao ban tập trung đề xuất các giải pháp thực hiện giao đất, giao rừng (công việc này ở tỉnh ta đã thực hiện xong từ năm 1993); chế độ đãi ngộ cá nhân, tập thể nhận khoán rừng; tăng thêm biên chế và phụ cấp cho lực lượng kiểm lâm...

Đề nghị với Chính phủ ban hành Nghị định làm cơ sở pháp lý, tạo điều kiện phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và hải quan trong việc chặn đứng nạn “chảy máu” gỗ và động vật quý hiếm qua biên giới. Tiếp tục phê duyệt, cấp kinh phí, cắm mốc phân ranh giới rừng sản xuất, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường