Hà Nội đề xuất mở rộng không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Cập nhật: 04/09/2019
Trong quá trình triển khai phố đi bộ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục.

Mới đây, HĐND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý, tổ chức và hoạt động tuyến phố đi bộ trong khu vực phố cổ và tuyến phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm. Trong đó nêu rõ, thời gian tới cần mở rộng không gian và phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh minh họa - Nguồn: vntrip.vn

Báo Kinh tế Đô thị dẫn báo cáo của quận Hoàn Kiếm cho biết, từ năm 2016 đến nay, UBND quận Hoàn Kiếm đã giao Ban quản lý phố cổ tổ chức 1.649 buổi biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại các tuyến phố đi bộ; 185 sự kiện văn hóa của 8 tỉnh, thành và 17 quốc gia. Việc tổ chức tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ, hồ Hoàn Kiếm đã góp phần thu hút khách du lịch tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, lượng khách lưu trú năm 2017 đạt hơn 1,7 triệu lượt, tăng 33% so với năm 2016; các năm 2018, 2019 tiếp tục đà tăng trên 25%. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cũng tăng, kéo theo tăng trưởng thương mại, du lịch của quận luôn duy trì ở mức cao trên 18%.

Vì vậy, HĐND quận Hoàn kiếm cho rằng trong thời gian tới cần mở rộng không gian và phố đi bộ quanh hồ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai phố đi bộ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục. Cụ thể, hiện tượng đi xe máy, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các tuyến phố đi bộ trong khu phố cổ; trông giữ xe trái phép, thu quá giá quy định; tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch, dắt chó không rọ mõm, trượt patanh, đi xe điện cân bằng, bán bóng bay, hoa quả dầm... chưa được ngăn chặn. Các nhà vệ sinh công cộng bố trí trong khu vực phố đi bộ chưa đáp ứng nhu cầu người dân và du khách. Một số hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật sử dụng trang phục không phù hợp đã ảnh hưởng đến văn minh chung của không gian đi bộ; các hoạt động dịch vụ, thương mại đang tổ chức thí điểm tại không gian hồ Hoàn Kiếm và phụ cận chưa mang tính đặc trưng...

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong ba ngày nghỉ lễ (từ 31-8 đến 2-9), Hà Nội đón trên 270.000 khách, tăng gần 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách du lịch quốc tế đạt trên 37.000 lượt, tăng hơn 3% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt 328 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Các khách du lịch quốc tế đến từ những thị trường trọng điểm là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Malaysia, Úc, Pháp, Đài Loan.

Năm 2019, Sở Du lịch Hà Nội đưa ra mục tiêu phấn đấu đón được 28,58 triệu lượt khách, tăng 9,8% so với số ước thực hiện năm 2018, trong đó bao gồm: 6,66 triệu khách quốc tế (có 4,80 triệu khách quốc tế có lưu trú) tăng 16% (so với ước thực hiện năm 2018); 21,92 triệu khách nội địa, tăng 8% (so với ước kế hoạch năm 2018).Tổng thu từ khách du lịch đạt 84.788 ngàn tỷ đồng, tăng 11,8% so với ước thực hiện năm 2018. Công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt từ 60% đến 65%.

Năm 2019, Hà Nội tiếp tục có mặt trong các bảng xếp hạng uy tín về du lịch. Hãng hàng không ANA của Nhật Bản xếp Hà Nội đứng thứ 25/26 các thành phố châu Á tốt nhất để làm việc và du lịch. Hà Nội được nhận giải Travelers' Choice Awards năm 2019, xếp thứ 4/25 điểm đến hàng đầu châu Á; xếp thứ 15/25 điểm đến hàng đầu thế giới do du khách bình chọn trên trang TripAdvisor. Mới gần đây, hãng thông tấn CNN của Mỹ bình chọn Hà Nội là điểm đến của Việt Nam lọt tốp "Danh sách vàng những điểm du lịch tốt nhất châu Á" năm 2019.

Thủy Bích

Nguồn: Tổ Quốc