Công nhận Điểm du lịch Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 17/02/2020
Ngày 22/01/2020, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 220/QĐ-UBND về việc công nhận Điểm du lịch Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Điểm du lịch nằm trên địa phận xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, là dự án thuộc Trung tâm bảo tồn động vật hoang đã Nước Việt, được UBND tỉnh Ninh Bình cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học tháng 01/2019. Đến tháng 12/2019 cơ sở đang chăm sóc cho 27 cá thể gấu từng bị nuôi lấy mật và 2 cá thể gấu con từng bị buôn bán bất hợp pháp.

Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình liên tục thực hiện các hoạt động cứu hộ và chăm sóc các cá thể gấu bị lấy mật, thực hiện các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường.
 

Tại đây, có thể khai thác loại hình du lịch sinh thái, tham quan, quan sát các loài gấu; tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại điểm du lịch. Đến quý 3/2019 điểm du lịch đã thu hút được 2.500 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm trong đó có 2.000 lượt khách quốc tế.

Điểm du lịch nằm gần nhiều danh lam thắng cảnh và các khu du lịch sinh thái tại Ninh Bình: Phía Tây cách Vườn Quốc gia Cúc Phương khoảng 8km, phía Đông gần các khu du lịch Tam Cốc - Bích Động và Tổ hợp du lịch tâm linh Bái Đính, Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu du lịch sinh thái Vườn chim Thung Nham, phía Bắc gần Khu du lịch đất ngập nước Vân Long. Tất cả tạo thành một quần thể tự nhiên và văn hóa du lịch hấp dẫn tại Ninh Bình.

Nguồn: TTXT Ninh Bình