“Vì một Cô Tô xanh, hãy nói không với túi nilon”

Cập nhật: 25/05/2020
Đó là một trong những nội dung của hoạt động mang tên: Chào đón du lịch Hè Cô Tô năm 2020.

Cô Tô nổi tiếng với nhiều bãi tắm đẹp. Ảnh: TV

Bắt đầu từ ngày 23/5, tại huyện đảo Cô Tô sẽ có nhiều hoạt động phong phú, bổ ích như: Lễ khai mạc và đêm văn nghệ Cô Tô chào đón du lịch Hè; Chung kết cuộc thi người giới thiệu hay nhất về Cô Tô; công bố và trao giải các sản phẩm OCOP đạt sao cấp huyện...

Tượng đài Bác Hồ tại Cô Tô. Ảnh: TV

Ngoài ra, tại huyên đảo còn tổ chức giải chạy phong trào “Vì một Cô Tô xanh, hãy nói không với túi nilon” cùng các hoạt động dọn rác, làm sạch biển, bảo vệ môi trường.

Dịp này, tại cảng quốc tế Tuần Châu và cảng tàu Cô Tô sẽ khai trương tàu cao tốc 5* tuyến Tuần Châu-Cô Tô; Famtrip và xúc tiến du lịch Cô Tô.

Du khách đến Cô Tô còn được tham dự triển lãm cây Tùng đẹp Cô Tô và tham quan công viên Cô Tô.

Chùa Trúc Lâm, Cô Tô khánh thành năm ngoái. Ảnh: TV

Cách Thủ đô Hà Nội hơn 250 km, huyện đảo Cô Tô nằm ở giữa mặt biển phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, giữ vị trí rất quan trọng về quốc phòng - an ninh của Tổ quốc. Cô Tô có tên cổ là Chàng Sơn (Núi Chàng), từ lâu đời đã là nơi cư trú ngụ của thuyền bè ngư dân vùng Đông Bắc.

Bãi đá Cầu My. Ảnh: TV

Cô Tô sở hữu hàng loạt bãi biển đẹp như: bãi Tàu Đắm, Hồng Vàn, Vàn Chải, Bắc Vàn, Vòm Si, bãi nằm giữa đảo Cô Tô lớn, Cô Tô con... Nơi đây, sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho những du khách khi đến với Cô Tô.

TV
 

Nguồn: Báo Thanh tra