Đạp xe xuyên Việt để bảo vệ môi trường

Cập nhật: 23/12/2008
Các nhiếp ảnh gia của diễn đàn www.photo.vn sẽ thực hiện chuyến đạp xe xuyên Việt để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của thời điểm cuối năm và cổ cũ bảo vệ môi trường.

“Chuyến đi này sẽ được tổ chức theo lịch trình từ Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 20/12/2008 và sẽ cán đích tại Hà Nội vào ngày 8/1/2009,” Luật sư Phạm Thành Long, admin của diễn đàn cho biết.

Cũng theo ông Long, trong chuyến đi này, các thành viên của diễn đàn nhiếp ảnh Việt Nam sẽ gài trên xe của mình những lá cờ xanh để cổ động cho một Việt Nam Xanh và giảm thiểu khí thải từ phương tiện giao thông.

“Mục đích của chuyến đi là góp phần nâng cao hình ảnh, sự lớn mạnh, đoàn kết, sẻ chia của website nhiếp ảnh www.photo.vn, chúng tôi còn muốn đóng góp cho xã hội với những hoạt động xã hội mang ý nghĩa thiết thực để bảo vệ môi trường. Chuyến đi đã thu hút được nhiều thành viên trong và ngoài diễn đàn quan tâm, ngoài 4 thành viên tham gia cả chặng đường, đã có trên 200 người đăng ký tham gia từng chặng.

Trên đường đi, các nhiếp ảnh gia sẽ ghi lại các sự kiện phương tiện giao thông gây ô nhiễm, gặp gỡ với người dân để tuyên truyền sự cần thiết trong việc bảo vệ môi trường…,” ông Long nói.

Để chuẩn bị cho chuyến đi này, trong thời gian qua một số thành viên đã miệt mài tập đạp xe… Anh Nguyễn Long, một thành viên tham gia hành trình này phấn khởi: “Biết chắc sẽ mệt, nhưng chúng tôi đã hạ quyết tâm đi bằng được. Bởi vậy, những công việc bận rộn ở cơ quan đã được thu xếp đâu vào đó trước lúc lên đường.”

Những người tổ chức tin rằng, chuyến đi này sẽ giúp họ có cái nhìn toàn diện hơn về đất nước, con người trên dải đất hình chữ S. Bộ ảnh chụp trên đường đi sẽ được đăng tải trên diễn đàn để góp phần nhỏ bé để có một Việt Nam Xanh hơn.

Diễn đàn www.photo.vn được thành lập từ tháng 10/2004, và hiện có trên 25.000 thành viên trên khắp thế giới. Diễn đàn đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động xã hội như các chương trình từ thiện tự nguyện xây nhà tình nghĩa, cứu chữa mắt cho hai chị em bị mù ở Hang Kia (Hòa Bình); tặng quà trẻ em nghèo Simacai; tặng sách vở cho trẻ em Hoàng Su Phì; cứu trợ bão lụt ở Đà Nẵng...

Nguồn: Vietnamplus