Một cá thể Mèo rừng được giao cho Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Cập nhật: 30/12/2008
Một cá thể Mèo rừng được giao cho Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để chăm sóc, cứu hộ và thả lại môi trường tự nhiên.

Ngày 23/12/2008 anh Đinh Công Nguyên, thành viên câu lạc bộ bảo tồn thiên nhiên xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch đã giao cho Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng một cá thể Mèo rừng có tên khoa học Pardofelis (Felis) bengalensis, trọng lượng khoảng 3,0 kg. Đây là loài động vật rừng quý hiếm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại thuộc nhóm IB, Nghị định số 32/ 2006/NĐ-CP, ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ.

Theo anh Nguyên, trong thời gian tham gia Câu lạc bộ bảo tồn thiên nhiên đã được cán bộ giáo dục môi trường của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng truyền đạt những kiến thức về bảo tồn thiên nhiên. Ý thức được việc bảo vệ các loài động thực vật hoang dã là cần thiết và là trách nhiệm của mỗi một người dân trên quê hương Di sản. Vì vậy, ngày 20/11/2008 trên đường đi làm về thấy một người dân địa phương đang bắt giữ 01 cá thể Mèo rừng, anh đã vận động và mua lại để giao cho Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chăm sóc, cứu hộ và thả lại môi trường tự nhiên.

Nguồn: www.phongnhakebang.vn